Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Quyết tâm nhưng chưa quyết liệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/08/2019 17:02 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng tiến độ cổ phần hóa DNNN còn chậm, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 26 phê duyệt danh mục 93 DN sẽ phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020.

Quyết tâm đã rõ ràng, nhưng khi sự quyết liệt của chính những người trong cuộc còn thiếu, cổ phần hóa cũng khó đạt tiến độ.

Kế hoạch cổ phần hóa từ đầu năm 2018 đã được xây dựng; phương án sử dụng đất trên 33 tỉnh thành hoạt động cũng đã nộp, nhưng tắc nghẽn trong khâu xin ý kiến, xét duyệt đang khiến Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phải đẩy lùi tiến độ xác định giá trị doanh nghiệp hết lần này sang lần khác.

Tự tin hơn về khả năng sẽ hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng Quyết định 26, tuy nhiên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGenco 1) cũng đang chia sẻ khó khăn chung trong khâu phê duyệt phương án sử dụng đất.

Thủ tục hành chính phức tạp đang làm khó nhiều doanh nghiệp mong muốn cổ phần hóa. Đáng nói, các doanh nghiệp không "mặn mà" với quá trình này.

Ngoài ra, việc "cào bằng" tiến độ hoàn thành cổ phần hóa cho các đơn vị cũng là trở ngại. Bởi mỗi doanh nghiệp đang có những vấn đề riêng, có thể là về thủ tục, về xác định giá trị hay câu chuyện lợi ích. 

Các chuyên gia đánh giá việc chia nhóm và có cách thức xử lý, cũng như tiến độ phù hợp sẽ khiến cổ phần hóa doanh nghiệp sâu sát và thực tế hơn.

93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

VTV.vn - 93 doanh nghiệp sẽ thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Đây là danh mục theo Quyết định 26 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước