Cổ phiếu Apple và Tesla giảm mạnh phiên đầu năm

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/01/2019 09:24 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Trong đêm 2/1, cổ phiếu của ông lớn là Apple và Tesla đều đã lao dốc mạnh tới 10% giá trị.

Cổ phiếu của Táo khuyết giảm sàn 8% sau thông tin báo cáo kinh doanh Quý IV không khả quan, giảm tới 5 tỷ USD doanh thu so với quý trước đó.

Nguyên nhân được cho là do thị trường Trung Quốc, thị trường lớn thứ 2 về doanh thu giảm mạnh. CEO Tim Cook lý giải thêm, việc đồng USD mạnh lên cùng giá để thay thế pin iPhone giảm đã khiến khách hàng Trung Quốc không mặn mà với các dòng máy mới.

Còn đối với hãng xe điện Tesla, phiên giao dịch đêm 2/1 cũng là một thảm họa. Cổ phiếu có thời điểm lao dốc tới hơn 10% giá trị sau thông tin, số lượng xe điện được giao trong Quý IV vừa qua thấp hơn nhiều so với dự đoán.

Bất chấp những cam kết trước đó về tăng ca đẩy mạnh sản xuất để giao hàng, Tesla chỉ có thể xuất xưởng 90.700 chiếc xe điện trong quý vừa qua, thấp hơn tới 2.000 xe được dự báo. Hiện cổ phiếu của Tesla đã giảm xuống mức 313 USD/cổ phiếu.

Microsoft vượt mặt Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới Microsoft vượt mặt Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới Tỷ phú Elon Musk: Tesla suýt sụp đổ trong năm 2018 Tỷ phú Elon Musk: Tesla suýt sụp đổ trong năm 2018 Tesla tung ra thị trường xe Model 3 với giá thành rẻ Tesla tung ra thị trường xe Model 3 với giá thành rẻ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước