Cổ phiếu công nghệ Mỹ lập kỷ lục mới sau bất ổn bầu cử

Lê Minh - Song Đức (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 10:41 GMT+7

VTV.vn - Bất ổn trên chính trường tạm lắng xuống khiến thị trường chứng khoán Mỹ đạt kỷ lục mới trong phiên giao dịch đêm 7/1. Đáng chú ý là sự bùng nổ của các cổ phiếu công nghệ.

Sự bùng nổ của các cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ đã đưa Elon Mask, Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, lên ngôi vị người giàu nhất thế giới.

Khởi đầu phiên giao dịch đêm qua (7/1) theo giờ Việt Nam, tức ngay sau khi ông Joe Biden chính thức được Quốc hội Mỹ xác nhận là Tổng thống thứ 46 của nước này, các cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính và công nghệ đã tăng vọt, khiến chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, đạt mức kỷ lục đầu tiên của năm 2021. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 196 điểm và Nasdaq tăng 2,1%.

Theo tờ Tạp chí Phố Wall, động thái trên cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng vào một triển vọng mới của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ lập kỷ lục mới sau bất ổn bầu cử - Ảnh 1.

Dẫn đầu đà tăng điểm của thị trường chứng khoán phiên giao dịch đêm 7/1 là các cổ phiếu lĩnh vực tài chính và công nghệ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cụ thể, các nhà đầu tư kỳ vọng gói cứu trợ tài chính bổ sung sẽ sớm được triển khai thuận lợi khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội và Nhà Trắng. Bởi đây là vấn đề trọng tâm trong bối cảnh số ca nhiễm, nhập viện và tử vong do COVID-19 ở Mỹ gia tăng đang kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế.

Giới phân tích nhận định động thái này của thị trường cũng cho thấy các nhà đầu tư đặt cược vào việc Chính phủ Mỹ sẽ vay và chi tiêu nhiều hơn hỗ trợ cho nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao hơn, dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hỗ trợ ít hơn.

Dẫn đầu đà tăng điểm của thị trường chứng khoán phiên giao dịch đêm qua là các cổ phiếu lĩnh vực tài chính và công nghệ, với mức tăng tương ứng từ 3 - 5%. Đáng chú ý, theo tờ Bưu điện Washington, việc giá cổ phiếu của hãng Tesla tăng mạnh trong phiên giao dịch này đã giúp Elon Mask, Giám đốc điều hành của hãng, vượt qua người sáng lập Amazon, đứng đầu danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ lập kỷ lục mới sau bất ổn bầu cử - Ảnh 2.

Sự bùng nổ của các cổ phiếu công nghệ đã đưa Elon Mask lên ngôi vị người giàu nhất thế giới. (Ảnh: Getty Images)

Bài viết cho biết, vào lúc 10h15 sáng 7/1 tại New York, tổng giá trị tài sản của Elon Mask là 188,5 tỷ USD, cao hơn ông chủ Amazon 1,5 tỷ USD. Đáng chú ý, tổng giá trị tài sản của Elon Mask đã tăng hơn 150 tỷ USD trong vòng 12 tháng qua, nhờ vào giá cổ phiếu của Tesla tăng tới 743% trong năm 2020, đúng trong giai đoạn dịch COVID-119 bùng phát.

Trong phiên giao dịch hôm 7/1, giá cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô điện này đã tiếp tục tăng gần 6%. Trước phiên giao dịch, tổng giá trị tài sản của Elon Mask là 181 tỷ USD, ít hơn ông chủ Amazon khoảng 3 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định đây là cú lội ngược dòng ngoạn mục của Elon Mask khi chỉ chưa đầy 18 tháng trước giá cổ phiếu của Tesla đã gần chạm đáy do mối lo ngại của các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý, các quy định của nhà quản lý cũng như vai trò lãnh đạo của Mask. Tuy nhiên giới phân tích cũng cảnh báo, giá cổ phiếu của Tesla có thể sẽ bị đẩy lên quá cao sau khi Elon Mask trở thành người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu năng lượng lao dốc, tỷ phú Mukesh Ambani chuyển hướng sang công nghệ và bán lẻ Cổ phiếu năng lượng lao dốc, tỷ phú Mukesh Ambani chuyển hướng sang công nghệ và bán lẻ

VTV.vn- Ông Ambani đang phải chịu sức ép để chứng minh công nghệ mà công ty đã phát triển và phải bù đắp cho sự sụt giảm nghiêm trọng trong lĩnh vực dầu mỏ và các lĩnh vực khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước