Cổ phiếu Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam hủy niêm yết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/04/2018 10:06 GMT+7

GELEX sẽ chỉ hủy niêm yết nhưng vẫn giữ thương hiệu và phát triển thêm cho CADIVI. Ảnh: Báo Đầu tư

VTV.vn - Gelex Electric đã được chấp thuận tăng tỷ lệ sở hữu như mong muốn nên cổ phiếu CAV có khả năng không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại sàn HSX.

Tại đại hội của Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam, HĐQT trình phương án chấp thuận cho Gelex Electric mua/nhận tối đa sở hữu 100% vốn điều lệ CAV.

Theo quy định tại điều 26, quy chế niêm yết HSX, trường hợp "không có đủ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 300 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ" thì bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Nếu điều này xảy ra, theo luật định, phải sau 1 năm, CAV mới chính thức hủy niêm yết. Nếu CAV vẫn còn trên 100 nhà đầu tư trở lên, công ty có thể giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, theo công ty, khi cổ phiếu về UPCoM sẽ khó đạt giá trị tốt cho cổ đông.  

25 mã chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát và có nguy cơ hủy niêm yết 25 mã chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát và có nguy cơ hủy niêm yết Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc Lao theo cổ phiếu hủy niêm yết, rủi ro nhiều hơn cơ hội Lao theo cổ phiếu hủy niêm yết, rủi ro nhiều hơn cơ hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước