Cổ phiếu họ “Vin” kéo tụt chỉ số, VN-Index giảm nhẹ

VTV Digital-Thứ năm, ngày 10/02/2022 13:54 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Dù phần lớn thời gian sáng nay (10/2) VN-Index có sắc xanh, nhưng tâm lý lạc quan này đã không thể duy trì tới hết phiên sáng.

Thời điểm 10h30 sáng, thị trường hưng phấn khiến VN-Index tăng hơn 7 điểm, nhưng áp lực bán nhanh chóng quay trở lại khiến chỉ số nhanh chóng quay trở về tham chiếu.

Tác động tiêu cực nhất tới chỉ số chung là cổ phiếu nhà Vingroup, khi riêng 2 mã này đã làm VN-Index mất hơn 3 điểm, kéo dài đà giảm của VIC sau 3 phiên đỏ lửa. Ở chiều ngược lại, GAS lại có phiên phục hồi tốt trong phiên sáng nay, đóng góp tích cực nhất cho thị trường.

Tương tự GAS, cổ phiếu dầu khí, sau khi bị bán mạnh vào chiều qua (9/2), sáng nay đều có phiên phục hồi. PVD, PVS, PLX đều tăng 1 - 2%. Đáng chú ý, POW tăng hơn 3%. Còn BSR dù bị bán trong phiên, nhưng vẫn giữ được tham chiếu. Triển vọng của nhóm này vẫn khá tốt khi giá dầu thế giới vẫn đang neo ở ngưỡng 90 USD/thùng.

Nhóm bất động sản dù tương đối phân hóa cùng với diễn biến tiêu cực từ VIC và VHM, nhưng tín hiệu khởi sắc từ các mã tăng nóng trước đây như CEO, DIG, L14 đang phần nào nhen lại lửa cho nhóm ngành này.

Bất động sản khu công nghiệp cũng là nhóm đang được quan tâm cùng với gói kích thích kinh tế sẽ giải ngân trong năm nay và mặt bằng giá cho thuê khu công nghiệp của Việt Nam vẫn đang cạnh tranh hơn so với khu vực.

Sáng nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh cũng đã đón cổ phiếu đầu tiên chào sàn trong năm mới với giá trị vốn hóa gần 2 tỷ USD, cổ phiếu PGV của Tổng công ty Phát điện 3 - Genco 3.

Hơn 1 tỷ 123 triệu cổ phiếu PGV chuyển sang niêm yết trên HSX với mức giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 39.480 đồng/cổ phiếu sau gần 4 năm trên UpCom. Giá trị vốn hóa của Tổng công ty Phát điện 3 lên tới hơn 1,94 tỷ USD.

EVNGenco3 hiện đóng góp hơn 11,5% tổng sản lượng điện toàn hệ thống điện Việt Nam. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 3.000 tỷ đồng, vượt 125% kế hoạch năm. Mục tiêu chia cổ tức bình quân 10% giai đoạn từ nay đến 2025.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 0,35 điểm xuống 1.505,03 điểm, với độ rộng tương đối cân bằng. Tuy nhiên, khả năng sẽ có nhiều biến động mạnh trong buổi chiều của một phiên đáo hạn phái sinh.

Còn HNX-Index sáng nay tăng 4,84 điểm, tương đương 1,14%, lên 429,03 điểm. Toàn sàn có 83 mã tăng, 103 mã giảm và 63 mã đứng giá.

VN-Index vượt 1.500 điểm VN-Index vượt 1.500 điểm

VTV.vn - Thị trường sáng nay (8/2) có sự giằng co khá lớn, mở cửa phiên, VN-Index rơi mất khoảng 6 điểm và dành hầu hết phiên biến động quanh ngưỡng 1.500 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước