Cổ phiếu ngành bán lẻ tăng mạnh, chứng khoán Mỹ vẫn mất mốc kỷ lục

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 08:31 GMT+7

Ảnh minh họa: iStock

VTV.vn - Phiên giao dịch đầu tuần của thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc khá trầm lắng dù đã có khởi đầu rất ấn tượng nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ.

Đầu phiên giao dịch, cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều lần lượt thiết lập các mốc kỷ lục mới trong bối cảnh cổ phiếu ngành bán lẻ tăng mạnh nhờ sự tăng điểm ấn tượng của nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ, đặc biệt là Amazon.

Kỳ vọng của giới đầu tư vào doanh số bán lẻ tăng mạnh trong dịp mua sắm cuối năm là động lực chính cho sự đi lên của thị trường. Tuy nhiên, các kỷ lục này đã không thể được giữ cho tới cuối phiên do sự đi xuống của nhóm cổ phiếu ngành công nghệ và năng lượng.

Chốt phiên này, các chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 chỉ đạt mức tăng nhẹ, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 0,13%.

Cyber Monday dự kiến vượt qua doanh số của Black Friday Cyber Monday dự kiến vượt qua doanh số của Black Friday Doanh số bán hàng trực tuyến tăng cao dịp Black Friday Doanh số bán hàng trực tuyến tăng cao dịp Black Friday Kỷ lục chứng khoán Mỹ trong ngày Black Friday Kỷ lục chứng khoán Mỹ trong ngày Black Friday

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước