Cổ phiếu Tesla lao dốc chóng mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/01/2019 10:50 GMT+7

VTV.vn - Thông báo cắt giảm 7% đội ngũ nhân sự của Tesla để giảm giá bán sản phẩm và tăng tỷ suất lợi nhuận ngay lập tức khiến giới đầu tư lo ngại, đẩy giá cổ phiếu Tesla lao dốc.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu Tesla đã giảm tới 12,97%, xuống mức 302,26 USD/cổ phiếu và là mã chứng khoán tệ nhất trong danh sách Nasdaq 100.

Nguyên nhân của sự sụt giảm không gì khác chính là việc hãng tuyên bố sẽ cắt giảm 3.150 người. Theo CEO Elon Musk, Tesla cần phải thực hiện việc này để khiến những chiếc xe của hãng có giá bán hợp lý hơn.

Theo Market Watch, các kế hoạch cắt giảm chi phí của những nhà sản xuất ô tô thường được thị trường đón nhận với tín hiệu khá tích cực, tuy nhiên trong trường hợp của Tesla, mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. 

Đầu tháng 1/2019, Tesla từng khiến giới đầu tư thất vọng khi cho biết số xe được giao trong Quý IV/2018 thấp hơn kỳ vọng của thị trường, một số liệu có thể phủ bóng lên kết quả kinh doanh của hãng.

Không chỉ dừng lại ở việc sa thải bớt nhân sự, kể từ tháng 2 tới, Tesla cũng sẽ chấm dứt chương trình khuyến khích khách hàng, bao gồm việc cung cấp dịch vụ sạc điện nhanh miễn phí trong 6 tháng, vốn bị cho là khiến giá thành của xe đội lên quá nhiều.

Tesla hy vọng những nỗ lực này sẽ giúp hãng duy trì lợi thế trong bối cảnh mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn với sự đầu tư mạnh tay vào xe điện của các hãng xe truyền thống như Ford, Nissan, GM, Toyota hay Volkswagen…

Tesla cắt giảm 3.000 việc làm Tesla cắt giảm 3.000 việc làm 'Canh bạc' 2 tỷ USD của Tesla ở Trung Quốc "Canh bạc" 2 tỷ USD của Tesla ở Trung Quốc Tỷ phú Elon Musk: Tesla suýt sụp đổ trong năm 2018 Tỷ phú Elon Musk: Tesla suýt sụp đổ trong năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước