Cổ phiếu xe điện Trung Quốc vượt mặt Tesla

VTV Digital-Thứ hai, ngày 27/06/2022 14:06 GMT+7

VTV.vn - Công ty sản xuất xe điện Tesla đang bị đánh giá thấp so với những đối thủ từ Trung Quốc.

Trong khi xe điện vẫn là xu hướng trên thị trường toàn cầu, Tesla, công ty được xem là dẫn đầu lĩnh vực này lại đang bị đánh giá thấp so với những đối thủ từ Trung Quốc trong mắt giới đầu tư Phố Wall thời gian gần đây.

Cổ phiếu xe điện Trung Quốc vượt mặt Tesla - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: The New York Times)

Thống kê mới từ Bloomberg cho thấy, các cổ phiếu xe điện Trung Quốc đã tăng tới hơn 64% tại Mỹ trong tháng qua, so với chỉ 17% của cổ phiếu Tesla.

Điều này được cho là do ảnh hưởng từ việc thị trường nội địa Trung Quốc bắt đầu hồi phục trở lại sau các đợt phong tỏa, cùng các biện pháp kích thích của giới chức nước này.

Ở chiều ngược lại, Tesla lại chịu sức ép lớn, đặc biệt là sau các tuyên bố có phần kém lạc quan gần đây từ CEO Elon Musk.

Trong thời gian Thượng Hải phong tỏa, ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc chạm đáy, đã không có một chiếc ô tô nào được bán tại thành phố này vào tháng 4 và các nhà máy buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động dưới những hạn chế nghiêm trọng. Từ đó, các nhà chức trách đã công bố một loạt biện pháp kích thích để hồi sinh lĩnh vực này, bao gồm trợ cấp, hạn ngạch cao hơn cho quyền sở hữu ô tô ở Thượng Hải, Quảng Đông và có thể gia hạn miễn thuế mua đối với các loại xe năng lượng mới.

"Có dòng tiền bắt đáy và nắm bắt sự phục hồi của lĩnh vực này", Andy Wong, Giám đốc quỹ tại LW Asset Management Advisors ở Hong Kong cho biết. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn đã bị thu hẹp sau đợt tăng giá gần đây.

Trong khi đó, cổ phiếu của Tesla đã chứng kiến sự biến động lớn và giảm khoảng 36% so với mức cao nhất của quý này vào tháng 4. Việc nhà sản xuất ô tô Mỹ sắp cắt giảm việc làm, sự không chắc chắn về thỏa thuận với Twitter của Musk và những bình luận mới nhất của ông về việc các nhà máy mới ở Đức và Texas thua lỗ đang khiến cổ phiếu công ty chịu sức ép lớn.

Diễn biến thị trường cũng là biểu tượng của triển vọng tăng trưởng cũng như chính sách khác nhau ở Trung Quốc và Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số Nasdaq Golden Dragon của Trung Quốc đã tốt hơn chỉ số Nasdaq gần 18 điểm %.

Dù cổ phiếu các công ty xe điện của Trung Quốc tăng mạnh, nhưng các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm chất xúc tác có thể duy trì đà tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày của Li Auto ở mức 84, vượt xa mức 70, điều này báo hiệu cho một số nhà đầu tư rằng cổ phiếu đang bị mua quá mức.

Gần đây, công ty Tesla thông báo quyết định cắt giảm 10% nhân viên chính thức, đồng thời tuyển dụng thêm các lao động hợp đồng. Quyết định này sẽ được thực hiện trong vòng 3 tháng tới.

Tesla đã có lãi kể từ cuối năm 2018 sau nhiều năm thua lỗ. Công ty này đã báo cáo lãi quý sau tăng so với cùng kỳ năm trước trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán, lợi nhuận điều chỉnh trong quý 2 năm nay của Tesla sẽ giảm xuống 2,5 tỷ USD, so với mức 3,7 tỷ USD vào quý 1.

Điều này đang báo hiệu giai đoạn khó khăn của Tesla đang bắt đầu. Do đó, một số nhà phân tích tài chính khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu Tesla trong danh mục.

Elon Musk gọi các nhà máy Tesla mới là “lò đốt tiền khổng lồ” Elon Musk gọi các nhà máy Tesla mới là “lò đốt tiền khổng lồ”

VTV.vn - CEO Tesla Elon Musk cho biết các nhà máy sản xuất ô tô mới của Tesla Inc ở Texas và Berlin đang "lỗ hàng tỷ USD".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước