Còn nhiều thách thức để Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Dù tăng trưởng kinh tế quý I/2018 khả quan nhưng thách thức để duy trì tăng trưởng và phát triển còn vô vàn khó khăn.

Với mức tăng trưởng 7,38% so với cùng kỳ năm 2017, GDP quý I/2018 đã đạt mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm qua. Kết quả của tăng trưởng kinh tế 3 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế đang chuyển động tích cực.

Tuy nhiên, để kết quả này tiếp tục được duy trì tới cuối năm, với mục tiêu đạt tăng trưởng cao ít nhất 6,7% trong năm 2018, theo đúng như quyết tâm của Chính phủ, không thể chủ quan mà phải thận trọng, bởi nền kinh tế vẫn đang đối diện với nhiều thách thức.

Quý I/2017, xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ đạt 701 triệu USD. Quý I/2018, xuất khẩu rau quả đạt gần 1 tỷ USD, đứng thứ 3 trong tổng số 10 mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất trong quý I. Xuất khẩu rau quả tăng mạnh góp phần đưa giá trị xuất khẩu nông lâm và thủy sản của Việt Nam tăng 4,18% so với năm ngoái, đạt khoảng 8,7 tỷ USD.

Xuất khẩu vẫn luôn đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Quý I, Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD. Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với các mặt hàng chủ yếu như: điện thoại và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng và hàng dệt may.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Tăng trưởng kinh tế ít nhất 6,7 phải đi cùng với không cháy, nổ' Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Tăng trưởng kinh tế ít nhất 6,7 phải đi cùng với không cháy, nổ"

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định thông điệp mới này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước