“Cơn sốt” đầu tư xây dựng trạm sạc điện tại nhiều nước

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 17:23 GMT+7

VTV.vn - Để ngành xe điện phát triển, khuyến khích người dân sử dụng xe điện rộng rãi, việc mở rộng mạng lưới các trạm sạc xe điện tiện lợi được nhiều nước quan tâm đầu tư.

Ngày càng có nhiều "ông lớn" trong ngành công nghiệp xe hơi dồn sức cho mảng xe điện, với hàng loạt mẫu ô tô điện đình đám lần lượt trình làng. Điều này cũng kéo theo sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng cho xe điện như trạm sạc.

Tính đến giữa năm nay, trên thế giới đã có khoảng 7,6 triệu xe hơi chạy điện. Theo đánh giá của các nhà sản xuất ô tô, đến năm 2030 sẽ có 30% lượng ô tô trên thế giới chạy bằng điện năng. Điều này cho thấy, khả năng phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng cho xe điện.

"Trong vòng 5 năm tới sẽ có hơn 350 mẫu phương tiện chạy điện được ra đời. Điều này cho thấy, nhu cầu sử dụng các trạm sạc điện tăng lên đáng kể, trên toàn thế giới. Tại bất cứ quốc gia nào, cũng có cơ hội phát triển doanh nghiệp trong ngành này", bà Julia Lee - Giám đốc kinh doanh, Công ty Noodoe cho hay.

“Cơn sốt” đầu tư xây dựng trạm sạc điện tại nhiều nước - Ảnh 1.

Việc mở rộng mạng lưới các trạm sạc xe điện tiện lợi được các Chính phủ quan tâm đầu tư. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

Theo nhận định của nhà phát triển trạm điện Noodoe, đạt giải thưởng Taiwan Excellence - giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có những bước tiến xuất sắc trong nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, thiết kế, chất lượng và sản xuất thì không chỉ tăng độ phủ của các trạm xe điện, các doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng còn cạnh tranh mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ mới vào các trạm sạc để đem lại trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Để ngành xe điện phát triển, khuyến khích người dân sử dụng xe điện rộng rãi, việc mở rộng mạng lưới các trạm sạc xe điện tiện lợi được các Chính phủ quan tâm đầu tư. Một số quốc gia châu Âu tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho các tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt trạm sạc hoặc hỗ trợ với số tiền lên hàng chục nghìn Euro. 

Tại Mỹ, đầu tháng 9 vừa qua, Chính phủ nước này đưa ra gói hỗ trợ 7,5 tỷ USD, để xây dựng các trạm sạc điện cho xe.

Xe điện tiếp tục được ưa chuộng ở Na Uy Xe điện tiếp tục được ưa chuộng ở Na Uy

VTV.vn - Số liệu công bố ngày 1/10 cho thấy nhu cầu cho các mẫu xe cỡ vừa của Tesla đã giúp thúc đẩy doanh số xe điện tại Na Uy lên tới gần 80% tổng doanh số xe bán ra tháng trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước