Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Công bố PCI: Đà Nẵng dẫn đầu, Hà Nội xếp thứ 24

Minh Đức-Thứ năm, ngày 31/03/2016 13:40 GMT+7

VTV.vn - Đây là năm thứ ba liên tiếp Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong khi Hà Nội xếp hạng 24.

Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015, thành phố Đà Nẵng là nơi có chỉ số PCI cao nhất trong số 63 tỉnh thành với 68,34 điểm, thành tích dẫn đầu này đã được Đà Nẵng duy trì trong 3 năm liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 6 Đà Nẵng dẫn đầu cả nước kể từ khi chỉ số PCI được công bố. Trong khi đó, chỉ số PCI của Hà Nội xếp thứ 24 trên tổng số 63 tỉnh thành với 59,00 điểm. Lý do là bởi Hà Nội có chỉ số thành phần Gia nhập thị trường và Tiếp cận đất đai thấp nhất.


Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại Lễ công bố. Đây là năm thứ 3 Đà Nẵng liên tiếp đứng đầu trên bản xếp hạng PCI

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại Lễ công bố. Đây là năm thứ 3 Đà Nẵng liên tiếp đứng đầu trên bản xếp hạng PCI

Trong sáng ngày 31/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015, sự kiện được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) tổ chức. Đây là năm thứ 11 liên tiếp báo cáo PCI được thực hiện nhằm tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, dân doanh về chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Theo nhận định, điểm trung vị PCI 2015 tương đối ổn định. Năm nay, điểm trung vị PCI đạt 58,47 điểm, tương đương mức điểm của năm 2014 nhưng được cải thiện đáng kể. Lần đầu tiên sau 4 năm, khoảng cách giữa nhóm đầu bảng và cuối bảng đã bắt đầu được nới rộng. Đây chính là tín hiệu cho thấy các tỉnh ở top đầu đang có nỗ lực cải cách mạnh mẽ hơn trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mới.


Đại sứ Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đọc lời phát biểu chào mừng tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015

Đại sứ Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đọc lời phát biểu chào mừng tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015

Tại Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh đang dẫn đầu chỉ số PCI cho biết: "Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến với thành phố Đà Nẵng để cảm nhận được sự hiếu khách của người dân Đà Nẵng, trao đổi cởi mở với lãnh đạo thành phố về cơ cấu để cùng trở thành đối tác và phát triển".

Chỉ số PCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước