Cộng đồng kinh tế ASEAN có thể là nơi bình an để cùng nhau hợp tác

Ban Thời sự (Ảnh: TTXVN)-Thứ ba, ngày 25/08/2020 20:47 GMT+7

VTV.vn - Thông tin trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đưa ra chiều nay (25/8) tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thế giới và ASEAN đang chứng kiến sự bùng phát và tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, trong đó, kinh tế ASEAN đang phải đối mặt với sự suy giảm tăng trưởng nặng nề.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, Thủ tướng bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ với các doanh nghiệp ASEAN và các nước trên thế giới về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ, đe dọa sự tồn tại của nhiều doanh nghiệp và việc làm của hàng chục triệu người lao động, đặc biệt là khó khăn của các doanh nghiệp hàng không, du lịch, dịch vụ đang từng ngày vượt quá sức chịu đựng.

Cộng đồng kinh tế ASEAN có thể là nơi bình an để cùng nhau hợp tác - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trước những trở ngại to lớn, chưa có tiền lệ này, Cộng đồng ASEAN đã tự tin thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ, sự nỗ lực và tinh thần tự cường; đồng thời chủ động hợp tác với các đối tác thông qua triển khai các nghị quyết của các cuộc họp cấp Bộ trưởng Bộ Kinh tế với Hoa Kỳ, Australia, Liên minh châu Âu và các Tuyên bố chung Cấp cao ASEAN và ASEAN +3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc họp tại Hà Nội tháng 4 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đến nay, quy mô GDP của 10 nước ASEAN đã đạt gần 3.000 tỷ USD với dân số gần 630 triệu người. Đây là thị trường đủ lớn cho các tham vọng kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu.

Còn đối với Việt Nam, từ bước mở đầu tốt lành cho quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ cách đây 25 năm khi gia nhập ASEAN, đến nay Việt Nam đã tham gia 13 Hiệp định Thương mại tự do, bao gồm cả Hiệp định lớn như Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, thông thoáng, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Cộng đồng kinh tế ASEAN có thể là nơi bình an để cùng nhau hợp tác - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN 2020.

Với chủ đề "Khai phá tiềm năng ASEAN", Diễn đàn Kinh doanh ASEAN năm nay do Ngân hàng Standard Chartered và Hãng thông tấn Reuters tổ chức với 22 điểm cầu trực tuyến và phát trên các mạng truyền thông quốc tế.

Trong 3 ngày làm việc bắt đầu từ hôm nay, các diễn giả đến từ khu vực nhà nước và tư nhân sẽ thảo luận về các cơ hội thương mại của ASEAN trong bối cảnh của những thách thức địa chính trị đang diễn ra, nhất là khi đại dịch COVID-19 đang tạo ra những thay đổi về tư duy và thái độ, đòi hỏi cả doanh nghiệp và khu vực nhà nước phải hành động để đưa ra những mô hình kinh doanh mới và tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước