Công nghệ sản xuất tiền xu của Pháp được nhiều "bạn hàng" tin tưởng

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/12/2017 14:29 GMT+7

VTV.vn - Pháp là nước có tay nghề và trình độ được các "bạn hàng" quốc tế tin tưởng đặt hàng sản xuất và thậm chí là thiết kế những đồng xu hoàn toàn mới cho một quốc gia.

Người Thái Lan thường trả tiền ăn trưa bằng những đồng tiền xu nhưng có thể nhiều người không biết rằng, những đồng xu đó lại được sản xuất cách đây gần 10.000km tại một tỉnh phía Tây Nam nước Pháp.

Do thiếu cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như cách thức để đúc tiền xu, Thái Lan là một trong số hàng chục quốc gia đặt nước ngoài sản xuất tiền xu.

Công nghệ sản xuất tiền xu của Pháp được nhiều bạn hàng tin tưởng - Ảnh 1.

Bên trong nhà máy sản xuất tiền xu Monnaie de Paris ở ngoại ô thành phố Bordeaux, Pháp.

Kể từ khi Vua Maha Vajiralongkorn lên ngôi vào tháng 12/2016, Thái Lan phải thiết kế lại hình khắc trên đồng xu, thay cho hình ảnh của Vua cha Bhumibol Adulyadej.

Kho bạc quốc gia Thái Lan đã gửi mẫu đến Pháp để chỉnh sửa lại các thiết kế trước khi đưa đi sản xuất. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng gửi sẵn mẫu đến Pháp để in như Thái Lan. Saudi Aribia là nước đặt hàng Pháp thiết kế đồng tiền xu từ A - Z.

Ông ông Nicolas Cozon - thợ làm tiền xu - cho biết: "Kể một câu chuyện qua một vài cm2 trên một đồng xu rất kỳ công".

Công nghệ sản xuất tiền xu của Pháp được nhiều bạn hàng tin tưởng - Ảnh 2.

Những đồng tiền xu Thái được sản xuất tại Pháp.

Trên thế giới chỉ có 40 - 50 quốc gia đặt nước ngoài đúc tiền xu. Với lợi thế vượt trội vì danh tiếng đã có nghìn năm mà Monnaie de Paris giành được nhiều đơn đặt hàng hơn các đối thủ cạnh tranh, trong đó có các nhà máy đúc tiền ở Anh và Canada.

Bà Nathalie Pasquet - Giám đốc ngoại tệ tại Monnaie de Paris - cho hay: "Chúng tôi đã đúc tiền xu được hơn 1.150 năm, vì vậy, không phải là một công việc bình thường làm ra những sản phẩm bình thường bởi điều này làm nên danh tiếng của chúng tôi".

Công nghệ sản xuất tiền xu của Pháp được nhiều bạn hàng tin tưởng - Ảnh 3.

Trong khi các công ty tư nhân đấu thầu để nhận được các hợp đồng in tiền giấy, Giám đốc của Monnaie de Paris Nathalie Pasquet nói rằng thị trường tiền xu vẫn là độc quyền của Nhà nước.

Mặc dù xu hướng của châu Âu đang chuyển từ tiền mặt sang phương thức thanh toán điện tử nhưng theo bà Pasquet thói quen sử dụng tiền xu ít nhất vẫn tồn tại trong đại đa số dân chúng và doanh thu của Monnaie de Paris trong hai năm trở lại trở lại đây đều rất khả quan.

Ngành công nghiệp đúc tiền xu tại Pháp hưởng lợi lớn từ các nước Ngành công nghiệp đúc tiền xu tại Pháp hưởng lợi lớn từ các nước

VTV.vn -Với khoảng 40 quốc gia đang thuê sản xuất tiền xu ở nước ngoài, nước Pháp với ngành công nghiệp đúc tiền xu lâu đời là một trong số những quốc gia hưởng lợi từ xu hướng đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước