Công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/04/2018 22:04 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển.

Sẽ có 200 chuyên gia tư vấn người Việt Nam được đào tạo bài bản trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, trở thành hạt nhân giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Đây là mục tiêu Chương trình hợp tác đào tạo giữa Bộ Công Thương với Samsung Việt Nam, khai mạc sáng nay (17/4) tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển. Tuy nhiên hiện chưa nhiều doanh nghiệp cung ứng linh phụ kiện, phụ tùng của Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn như Samsung.

Phó Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia. Trong lần hợp tác này, chương trình sẽ kéo dài 2 năm, mỗi năm đào tạo 100 chuyên gia tư vấn lành nghề theo quy trình mà Samsung đã áp dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước