Công nhân làm xuyên Tết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/01/2022 10:23 GMT+7

VTV.vn - Hàng triệu lao động các khu công nghiệp đã trở về quê nhà an toàn đón Tết nhưng vẫn còn hàng chục nghìn người sẽ làm việc trong kỳ nghỉ Tết.

Ngại dịch bệnh, tốn kém khi trở về, còn ở lại làm thì người lao động có thêm thu nhập và doanh nghiệp thì duy trì sản xuất, đảm bảo đơn hàng. Do đó, nhiều lao động đã đăng ký làm xuyên Tết. Phản ánh tại tỉnh Bắc Ninh - địa phương có hàng nghìn công nhân tiếp tục vào ca trong những ngày Tết.

Ghi nhận tại một công ty ở địa phương này, cả nhà máy đã nghỉ nhưng 2 bộ phận vẫn làm việc xuyên Tết. Phòng hàn công nghệ cao bán dẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ, đồng nghĩa là tại đây luôn cần 50% lao động duy trì sản xuất. Người ở gần làm thay để người ở xa về quê đón Tết.

"Em làm sáng đi tối về nên vẫn có thể ăn bữa cơm tất niên và ăn Tết cùng với cả gia đình", kỹ thuật viên Chu Thị Hải Yến (Quê huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết.

Công nhân làm xuyên Tết - Ảnh 1.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết chưa năm nào số lượng lao động đăng ký ở lại nhiều như năm nay (Ảnh minh hoạ - Ảnh: TTXVN)

Tại một nhà máy khác ở tỉnh Bắc Ninh có hơn 400 lao động, thì có hơn 40 người làm qua Tết. Mỗi ngày được 1,2 triệu đồng, gấp hơn 3 lần ngày thường. Cả năm khó khăn, thu nhập chồi sụt có thêm đồng nào là tốt đồng đó. Hai vợ chồng chị Vân năm nay không về quê và đăng ký làm Tết từ sớm.

"Trước Tết bọn em cùng có báo với gia đình và gửi quà về cho mọi người", công nhân Lương Thị Vân (Quê huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) nói.

Còn anh Dũng không về vì vợ mới sinh hơn 1 tháng, bố mẹ gọi bảo nếu về phải ở trong nhà 7 ngày nên anh đăng ký đi làm.

"Con nhỏ mới sinh nên không về được. Sau Tết thời tiết ấm lên, vợ chồng sẽ cho con về quê", công nhân Lê Văn Dũng (Quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết.

Ông Yoshida Tsuneo - Tổng Giám đốc Công ty Fujikin Việt Nam cho biết công ty sẽ chăm lo đầy đủ cho công nhân làm Tết. Các chế độ, phụ cấp cho lao động được đảm bảo để họ yên tâm làm việc.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết chưa năm nào số lượng lao động đăng ký ở lại nhiều như năm nay.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ bố trí sắp xếp để người lao động vừa làm việc nhưng vẫn có thời gian thảnh thơi trong những ngày Xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước