Công ty Facebook đổi tên thành Meta: Rủi ro và cơ hội

TTXVN-Thứ tư, ngày 03/11/2021 12:13 GMT+7

Mạng xã hội Facebook và các dịch vụ như Instagram, WhatsApp, Oculus… giờ đã là một phần của công ty mẹ Meta (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chiến lược thay đổi tên thương hiệu của một công ty đôi khi mang lại hiệu quả không ngờ tới, nhưng đôi khi lại không thực sự thành công như kỳ vọng.

Cuối tuần trước, Facebook Inc.- công ty mẹ sở hữu mạng xã hội cùng tên và các ứng dụng "đình đám" khác như Instagram và WhatsApp - đã gây bất ngờ cho hàng triệu người dân trên thế giới khi tuyên bố sẽ đổi tên thành Meta. Cái tên mới phản ánh tham vọng ngày một lớn của công ty này hướng tới thế giới Internet metaverse (vũ trụ ảo), vượt khỏi phạm vi của mạng xã hội hiện tại. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết rằng, động thái mới của Facebook không phải là hiếm gặp, và công ty này chỉ "điền" thêm tên mình vào danh sách dài các công ty lớn khác đã từng "thay tên đổi họ" với nỗ lực làm mới chính mình trong nhiều năm qua.

Giám đốc điều hành (CEO) Facebook (giờ là Meta) Mark Zuckerberg, đã nói trong bài đăng trên blog của mình: "Thương hiệu hiện tại có thể không đại diện cho tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay, chưa nói đến tương lai và nó cần phải thay đổi". Việc đổi tên công ty thành Meta là nhằm củng cố vị thế "gã khổng lồ" truyền thông xã hội về metaverse, thứ mà ông Zuckerberg coi là tương lai của Internet. Chiến lược thay đổi tên thương hiệu của một công ty đôi khi mang lại hiệu quả không ngờ tới, nhưng đôi khi lại không thực sự thành công như kỳ vọng. Lịch sử đã chứng mình điều đó:

Valujet đổi tên thành Airtran

Hãng AirTran được thành lập năm 1992 với mục tiêu trở thành một hãng hàng không giá rẻ, tên gọi ban đầu là ValuJet Airlines. Sau đó hãng mua lại AirTran Airways vào năm 1997 và đổi thành tên Airtran như hiện nay sau vụ tai nạn của chuyến bay số 592 tại Florida khiến 110 người thiệt mạng. Tuy nhiên, hoạt động của hãng hàng không này không khởi sắc hơn sau việc đổi tên này. Airtran buộc phải bán lại cho Southwest Airlines vào năm 2011 và ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2014.

Công ty Facebook đổi tên thành Meta: Rủi ro và cơ hội - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Andersen Consulting "biến hình" thành Accenture

Andersen Consulting là một công ty tư vấn thành công tách từ Arthur Andersen, từng là một trong 5 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Sự xích mích với công ty mẹ đã dẫn đến một "cuộc chiến" pháp lý và Andersen Consulting không thể sử dụng tên Andersen một cách hợp pháp, vì vậy nó được đổi tên thành Accenture. Tuy nhiên, việc đổi tên công ty này lại có phần may mắn khi Arthur Andersen bị phát hiện có hành vi phạm tội liên quan tới việc thực hiện kiểm toán tập đoàn năng lượng Enron, dẫn tới 85.000 người mất việc làm. Mặc dù sau đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã gỡ bỏ cáo buộc, nhưng Arthur Andersen đã không thể hoạt động trở lại.

Google "thay áo" thành Alphabet

Vào năm 2015, "gã khổng lồ" tìm kiếm trên Internet Google, được định giá hơn 400 tỷ USD, đã thông báo rằng họ sẽ đổi tên thành Alphabet, một công ty công nghệ. Larry Page, cựu Giám đốc điều hành của Google đã giải thích về sự thay đổi này: "Alphabet chủ yếu là một tập hợp các công ty". Công ty mẹ này sẽ có tầm nhìn dài hạn và cải thiện "tính minh bạch và giám sát" trong hoạt động của mình. Động thái này vừa giúp mảng kinh doanh Internet của Google trở nên độc lập, vừa giúp nhà đầu tư nhìn rõ hơn những kế hoạch đầy tham vọng của một Google muốn tiến sâu hơn vào những lĩnh vực mới.

Công ty Facebook đổi tên thành Meta: Rủi ro và cơ hội - Ảnh 2.

Ảnh: DW

Brown Telephone Company "hóa thân" thành Sprint

Công ty viễn thông và điều hành mạng di động lớn thứ ba ở Mỹ Sprint-Nextel Corporation như chúng ta biết đến ngày nay đã từng có rất nhiều bước ngoặt trong lịch sử phát triển của mình. Ban đầu, công ty thành lập năm 1898 dưới cái tên Brown Telephone Company. Năm 1938, sau khi thoát khỏi khủng hoảng tài chính, Brown đã đổi tên công ty thành United Utilities. Công ty sau đó đã có nhiều bước tiến vững chắc, đến 1972, và đổi tên thành United Telecommunications. Việc quyết định chọn Sprint hiện nay bắt nguồn từ cụm từ viết tắt của Southern Pacific Railroad Intelligent Network of Telecommunications.

Priceline Group đổi tên thành Bookings Holdings

The Priceline Group là công ty du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều thương hiệu như Booking.com, Kayak, Agoda, Rentalcars, Priceline, Opentable. Trong các công ty trực thuộc, Booking.com là thương hiệu lớn nhất của Priceline, lớn hơn nhiều so với các thương hiệu khác. Thương hiệu Priceline nổi tiếng ở Mỹ và khu vực Bắc Âu, tuy nhiên bên ngoài nước Mỹ, nhiều người chỉ biết đến Booking.com. Việc thay đổi tên công ty nhằm giúp cho công ty phát triển tốt hơn cũng như khẳng định tầm quan trọng của Booking.com. Sự thay đổi tên cũng là động thái hợp lý trong chiến dịch phát triển của The Priceline Group trên toàn cầu, bởi thường hiệu Booking.com phổ biến hơn, đồng thời giúp cho công ty cạnh tranh tốt hơn với Expedia Inc cũng như là Airbnb hay Google.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước