Công ty Mỹ có giá trị vốn hóa 100 tỷ USD quyết định “hồi hương”

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 04/11/2017 14:34 GMT+7

Ảnh: Orange County Register

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 thông báo công ty chế tạo chip bán dẫn Mỹ Broadcom Limited đặt tại Singapore sẽ chuyển về Mỹ một cách hợp pháp.

Broadcom Ltd. - hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 100 tỷ USD - cho biết sẽ chuyển địa chỉ từ Singapore về bang Delaware, Mỹ, một khi các cổ đông nhất trí kế hoạch này, dự kiến sẽ mang về nước Mỹ 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Broadcom cho biết quyết định "hồi hương" của công ty này sẽ được thực hiện bất chấp kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ có được thông qua hay không. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 2/11 đã công bố Dự luật Cắt giảm thuế và Việc làm mà Tổng thống Donald Trump cam kết và được đặt nhiều kỳ vọng. Dự luật này là cải cách lớn nhất đối với hệ thống thuế của Mỹ kể từ những năm 1980, kêu gọi cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 20%, cắt giảm thuế đối với các cá nhân và gia đình, hủy bỏ một số chính sách miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp và cá nhân.

Theo Broadcom, việc thay đổi địa chỉ hợp pháp không trực tiếp tạo thêm việc làm mới hay mở thêm nhà máy tại Mỹ, song Broadcom sẽ đẩy mạnh chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu và công nghệ trong nước. Giám đốc Điều hành Broadcom, Hock Tan, cho biết mỗi năm Broadcom sẽ đầu tư 3 tỷ USD vào nghiên cứu và công nghệ và 6 tỷ USD vào hoạt động chế tạo.

Với "tổng hành dinh" tại bang California, Broadcom có 7.500 nhân công người Mỹ tại 24 bang của nước Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước