Country Garden nguy cơ vỡ nợ, nữ tỷ phú Trung Quốc mất hơn 80% tài sản

Thùy An-Thứ sáu, ngày 11/08/2023 10:02 GMT+7

Bà Yang Huiyan, chủ tịch tập đoàn bất động sản Country Garden

VTV.vn - Yang Huiyan, chủ tịch tập đoàn bất động sản khổng lồ Country Garden đã mất nhiều tiền hơn bất cứ tỷ phú nào trong danh sách của Bloomberg Billionaires Index.

Theo thống kê của Bloomberg, bà  Yang Huiyan, chủ tịch Country Garden và là một trong những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, đã mất nhiều tài sản hơn bất kỳ tỷ phú nào trên thế giới trong hai năm qua khi tập đoàn bất động sản khổng lồ do bà đứng đầu đang trên bờ vực vỡ nợ. 

Giá trị tài sản ròng của nữ tỷ phú đã giảm 84% kể từ tháng 6/2021, tương đương 28,6 tỷ USD.

Bloomberg Billionaires Index  cho biết, giá trị tài sản ròng hiện tại của bà Yang là 5,5 tỷ USD. Thống kê cho thấy, nữ tỷ phú sinh năm 1981 đã từng đứng vị trí thứ 475 trên bảng xếp hạng. Trong ngày thứ 3 vừa qua,  bà Yang Huiyan đã mất 490 triệu USD chỉ trong một ngày.

Country Garden, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất của Trung Quốc. Tập đoàn này gia nhập thị trường đại chúng vào năm 2007 với đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)  trị giá 1,7 tỷ USD tại Hong Kong. Con số này là kỷ lục ở thời điểm đó. 

Tháng 3 năm nay, bà Huiyan kế vị cha mình là Yang Guoqiang làm chủ tịch tập đoàn do ông sáng lập.

Country Garden nguy cơ vỡ nợ, nữ tỷ phú Trung Quốc mất hơn 80% tài sản - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản Trung Quốc gặp nhiều khó khăn

Thị trường bất động sản suy yếu

Thị trường bất động sản có thời gian dài bùng nổ ở Trung Quốc và chiếm tới 30% GDP của đất nước. Tuy nhiên, nhiều tập đoàn bất động sản lớn đã gánh những  khoản nợ khổng lồ, tiêu biểu là sự sụp đổ hai năm trước của Evergrande, kéo theo làn sóng vỡ nợ trong toàn ngành.

CNN dẫn thông tin từ các truyền thông trong nước cho hay, Country Garden phải chịu "áp lực thanh khoản tạm thời" do doanh số bán hàng giảm sút và môi trường tái cấp vốn khó khăn. Nguồn tin này  cho biết họ đang "tích cực" tìm kiếm nguồn vốn để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ nợ.

Country Garden vẫn có thời gian gia hạn 30 ngày trước khi được coi là vỡ nợ.

Hôm 8/8, cổ phiếu của Country Garden vẫn giảm và đóng cửa ở mức 1,13 USD Hong Kong. Giá trái phiếu trong và ngoài nước do Country Garden phát hành cũng lao dốc trong khi lợi suất tăng lên vì lo ngại về rủi ro thanh toán của công ty ngày càng cao.

Theo thống kê của Bloomberg, Country Garden và hai công ty con lớn của họ sẽ phải trả hơn 18,5 tỷ nhân dân tệ (2,5 tỷ USD) trái phiếu trong nước đáo hạn vào cuối năm nay, bao gồm 7,3 tỷ nhân dân tệ (một tỷ USD) đáo hạn vào tháng 9.

Trung Quốc tháo gỡ khó khăn trên thị trường bất động sản Trung Quốc tháo gỡ khó khăn trên thị trường bất động sản

VTV.vn - Thị trường bất động sản Trung Quốc tuần qua thu hút nhiều sự chú của giới đầu tư toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước