CPI tháng 3: Hà Nội và TP.HCM đều giảm

Nguyễn Trang -Thứ tư, ngày 20/03/2013 22:56 GMT+7

Ảnh minh họa

 Với mức giảm lần lượt là 0,21% và 0,29% so với tháng 2, đây là tháng có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm mạnh nhất trong các tháng 3 của Hà Nội và TP.HCM kể từ năm 2008.

Theo Cục thống kê Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, việc CPI tháng sau Tết giảm là điều có thể tiên liệu được. Bởi Tết Nguyên Đán đã nằm trọn trong tháng tính giá CPI tháng 2 của cơ quan thống kê và việc các mặt hàng lấy lại mặt bằng giá cũ như trước Tết là đúng với quy luật hàng năm.

Theo giới chuyên môn, ở Hà Nội và TP.HCM, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giá lương thực, thực phẩm giảm là do thị trường hiện dồi dào về nguồn cung, còn nguồn cầu thì đã trở về mức trung bình trong năm. Tuy vậy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2013 của TP.HCM vẫn tăng hơn 2,8% và của Hà Nội vẫn tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước