CPI tháng 8 của Trung Quốc tăng 2,8% so với tháng trước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 14:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 10/9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 của nước này đã tăng 2,8% so với tháng trước đó.

Nguyên nhân CPI tháng 8 của nước này tăng được cho là do nguồn cung thịt lợn giảm, khiến giá mặt hàng thiết yếu này tăng giá mạnh.

Chỉ riêng trong tháng 8, giá thịt lợn đã tăng tới 46,7%. Bộ Thương mại xác nhận Trung Quốc đã phải tiêu hủy hơn 100 triệu con lợn vì dịch tả lợn châu Phi. 

Hiện nhiều thông tin rò rỉ cho biết, Bắc Kinh đang cân nhắc phương án xả kho dự trữ thịt lợn đông lạnh quốc gia, để giải quyết khủng hoảng thiếu thịt ở nước này. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có kế hoạch tăng trợ cấp, hỗ trợ cho vay và bảo hiểm cho các nhà sản xuất thịt lợn trên toàn quốc.

Khủng hoảng thịt lợn ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng Khủng hoảng thịt lợn ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi đã khiến Trung Quốc mất gần 1/3 tổng đàn lợn. Việc khan hiếm thịt lợn đang đẩy giá thành ngày càng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước