Cứ 100 doanh nghiệp thì có tới 98 doanh nghiệp trốn thuế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/01/2018 10:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là con số được Tổng Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 10/1.

Theo kiểm toán Nhà nước, có tới 98/100 doanh nghiệp, đơn vị có thất thu, trốn thuế tuy nhiên Kiểm toán Nhà nước không thể tiếp cận được do còn phải thông qua cơ quan thuế. Trong khi đó, cơ quan thuế đôi khi chưa thực sự hợp tác do e ngại bị khui ra những sai phạm. 

Ngoài ra, nhiều đơn vị doanh nghiệp còn cung cấp tài liệu, giấy tờ hải quan sai sự thật, dẫn đến kết quả kiểm toán không chính xác. Từ những bất cập này, Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội: mở rộng đối tượng kiểm toán, tăng thêm quyền hạn cho những người đứng đầu các đơn vị kiểm toán, để công tác kiểm toán được thuận lợi và chính xác hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước tổng kết, rà soát lại nội dung luật hiện hành, vấn đề nào vướng mắc trình Quốc hội sửa luật vào năm 2019.

Vì sao doanh nghiệp nhập khẩu nông sản dễ dàng trốn thuế GTGT? Vì sao doanh nghiệp nhập khẩu nông sản dễ dàng trốn thuế GTGT?

VTV.vn - Việc thiếu kết nối thông tin giữa cơ quan thuế và hải quan là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu nông sản có thể dễ dàng trốn thuế GTGT.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước