Cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân Hà Nội

Thuý Hằng-Thứ tư, ngày 21/07/2021 06:18 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương TP Hà Nội khẳng định, đã làm việc với một số doanh nghiệp để đảm bảo nguồn cung hàng hoá và khuyến cáo người dân không cần tích trữ.

Sau lệnh giãn cách xã hội tại TP Hà Nội, hàng hoá tiêu dùng 17 mặt hàng thiết yếu đã và đang được cung cấp đầy đủ trên các kệ hàng không chỉ siêu thị lớn mà cả các siêu thị mini nhỏ.

Trên nhiều khu phố cổ, vốn dĩ siêu thị mini chủ yếu phục vụ cho khách du lịch, thế nhưng, đợt dịch lượng hàng hoá thiết yếu được bổ sung gấp 4-5 lần để phục vụ cho bà con phố cổ tiện lợi nhất không phải đi xa.

Bà Nguyễn Thuỳ Dương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bán lẻ BRG, cho biết: "Siêu thị luôn dự trữ lượng hàng tồn kho tăng gấp 10 lần so với dự trữ bình thường. Xe chuyên chở đi từ kho trung tâm đến các điểm thông thoáng để đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu nhất như rau, củ, quả, gạo… Siêu thị nhỏ có đặc điểm nằm sâu trong các khu dân cư nên khách hàng ra mua sắm rất nhanh thuận tiện, không phải đi lại xa".

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, chia sẻ: "Hệ thống phân phối trên Hà Nội có 28 trung tâm thương mại, 128 siêu thị 141 chuỗi, trên 1000 cửa hàng tiện lợi các cửa hàng tiện lợi đều phụ thuộc vào hệ thống phân phối lớn trên địa bàn nên hàng hóa phân phối đều được chỉ đạo theo hệ thống, các cửa hàng tiện lợi đều đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dân không cần phải lưu trữ".

Thành phố Hà Nội đã đảm bảo dự trữ đầy đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, sẵn sàng mở cửa thêm giờ, thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 là dự trữ hàng cao nhất của Sở Công Thương Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước