Cung ứng thêm hơn 1.000m3 xăng dầu cho hệ thống phân phối tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/11/2022 09:46 GMT+7

VTV.vn - Sau chỉ đạo của Bộ Công Thương, Hà Nội đã có nhiều giải pháp tăng nguồn cung để giảm tình trạng quá tải, thiếu xăng dầu cục bộ tại một số cây xăng.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã tăng công suất lên 100%. Việc vận chuyển xăng dầu ra các tỉnh phía Bắc cũng được thực hiện bằng xe tec và bằng đường thủy.

Ngày 7/11, Thành phố đã có hơn 1.000 m3 cả xăng và dầu được nhập về. Do vậy đã giảm bớt được khó khăn về nguồn cung.

Liên quan đến kiến nghị xe xăng dầu được vận chuyển vào thành phố 24/24, đến hết ngày 7/11, 100% hồ sơ của các doanh nghiệp nộp vào sở giao thông vận tải cũng đã được cấp phép đầy đủ. Hiện Sở Công Thương Hà Nội cũng đã chỉ đạo 26 doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu của thành phố, đăng ký nguồn cung còn thiếu, cứ 5 ngày 1 lần để báo cáo Bộ Công Thương, qua đó đăng ký và lấy nguồn tăng thêm từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Những ngày qua, lợi dụng việc một số cây xăng tại Hà Nội đang quá tải, một số tuyến đường xuất hiện tình trạng bán xăng dầu qua can, chai, lọ. Đây là hành vi nguy hiểm vì có thể gây cháy nổ nếu không bảo đảm an toàn.

"UBND thành phố cũng đã chỉ đạo cục quản lý thị trường, chủ trì cùng với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố Hà Nội và sẽ kiên quyết dẹp bỏ những điểm bán xăng dầu tự phát không đúng theo quy định của pháp luật, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm", bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết.

Cung ứng thêm hơn 1.000m3 xăng dầu cho hệ thống phân phối tại Hà Nội - Ảnh 1.

Gần đây, các cây xăng tự phát, cây xăng vỉa hè xuất hiện dày đặc trên các con phố ở Hà Nội. (Ảnh: Dân trí)

Hiện tại pháp luật không có qui định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, can đem về. Bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như xe ô tô, xe máy… mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác…

Nhưng xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép.

Nghị định 99 năm 2020 của Chính phủ cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi cố tình buôn bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, trừ trường hợp thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật đã được UBND tỉnh, thành phố cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước