Cung vượt cầu, tour "Du lịch tiêm vaccine" đến Mỹ đắt khách

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 11/05/2021 06:22 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều người ở các quốc gia đang thiếu vaccine COVID-19 đã chọn đi du lịch tại Mỹ để tranh thủ nhận được mũi tiêm quý hiếm.

Trong khi Mỹ đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 thì song hành với đó là một lĩnh vực kinh doanh đang ngày phát triển và được kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn - đó là một hình thức du lịch mới. Mô hình du lịch này đang thịnh hành tới mức có hẳn một thuật ngữ riêng dành cho nó, "vaccine tourism"- "du lịch đính kèm tiêm vaccine".

Chị Samantha Make, khách du lịch từ Mexico, cho biết: "Tại Mexico, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 chỉ dành cho người cao tuổi chứ những người trẻ như tôi còn lâu mới được tiêm. Thế nên, cách dễ nhất là đến Mỹ".

Anh Javier Coronel, khách du lịch từ Ecuador, chia sẻ: "Tôi đến Miami để được nhận mũi tiêm COVID-19. Tại đất nước tôi, việc triển khai tiêm chủng đang rất chậm chạp, người dân vẫn không thể tiếp cận được với nguồn vaccine này".

Cung vượt cầu, tour Du lịch tiêm vaccine đến Mỹ đắt khách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Shrm.

Ông Tejas Kapasi, một đại lý du lịch có trụ sở tại Mumbai, người tuyên bố đã sáng tạo ra thuật ngữ "vaccine tourism"- "du lịch tiêm vaccine" cho biết, công ty của ông đã tung ra gói du lịch vaccine đến New York chỉ hai ngày, trước Lễ Tạ ơn và tin tức nhanh chóng lan truyền.

Ý tưởng này sau đó đã nhanh chóng bén lửa. Các đại lý du lịch tại Thái Lan hay Mexico nhanh chóng cung cấp các gói du lịch tương tự, nhắm đến đối tượng khách hàng có điều kiện.

Theo Reuters, một đại lý du lịch tại Thái Lan cho biết, trung bình mỗi du khách phải trả 2.400 USD cho chuyến đi 10 ngày, chưa bao gồm vé máy bay. Lịch trình của chuyển du lịch bao gồm đi tiêm mũi vaccine Johnson & Johnson, tham quan danh lam thắng cảnh tại San Francisco và Los Angeles và đi mua sắm…

Mặc dù thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, du lịch y tế được coi là lý do hợp lệ để đến quốc gia này. Tuy nhiên, mô hình "du lịch tiêm vaccine" vẫn gặp không ít chỉ trích từ phía giới chức Mỹ.

Bà Kathy Hochul, Phó Thống đốc New York, cho biết: "Không một ai, kể cả Thống đốc bang cũng chưa bao giờ nói rằng lượng vaccine có đủ cho tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây du lịch. Điều này không thể chấp nhận được".

Do vậy, Bộ Du lịch tại nhiều nước, trong đó có Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo rằng khách hàng nên kiểm tra cẩn thận các gói tiêm chủng vì các quy định của Mỹ có thể thay đổi theo từng tiểu bang.

Theo Reuters, ngoài Mỹ, Nga cũng là quốc gia được nhiều đại lý chọn làm điểm đến du lịch đính kèm tiêm chủng. Một tour du lịch từ Thái Lan đến Nga trong 23 ngày để tiêm vaccine Sputnik V có giá khoảng 210.000 Baht, tương đương 155 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước