Cuộc sống người dân Hy Lạp ngày càng khốn khó

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/09/2015 10:20 GMT+7

Trẻ em nhận đồ trợ cấp từ các tổ chức tình nguyện ở Áo.

VTV.vn - Thời gian này, cứ 3 người Hy Lạp thì có 1 người không thể trả nổi tiền thuê nhà hay tiền thế chấp. Tỉ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp là 30%.

Anh Alexandro đã từng làm chủ một quán cà phê, mọi việc trở nên vô cùng khó khăn khi khủng hoảng tài chính ập tới. Anh cho biết: “Khách đến quán tôi không dám gọi cà phê uống nữa, họ gọi nước lọc. Khủng hoảng tài chính khiến ai cũng hoang mang, đầu tiên là Chính phủ cắt lương, sau đó họ cắt trợ cấp”.

Quả thực, những người Hy Lạp thất nghiệp giờ chỉ được nhận trợ cấp trong 1 năm. Với 4 đứa con tuổi ăn học, một núi nợ và tiền thế chấp chưa trả được, bây giờ cứu cánh của gia đình anh Alexandro chính là làng trợ cấp trẻ em S.O.S. Đồ trợ cấp đến 1 tháng mỗi lần từ các tổ chức tình nguyện ở Áo. Nhưng dần dà, những chuyến xe như thế cũng ít đi.

Ông Erwin Schrumpf, Tổ chức Trợ cấp Hy Lạp nói: “Thời gian này các tổ chức tình nguyện đang dồn sức tiếp tế cho những người tị nạn và di cư. Và bây giờ người Hy Lạp phải tự xoay sở”.

Người dân Hy Lạp bắt đầu bầu cử Người dân Hy Lạp bắt đầu bầu cử

VTV.vn - Hôm nay, người dân Hy Lạp bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước