Người di cư đổ vào Hy Lạp ngay trong ngày bầu cử

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 21/09/2015 21:40 GMT+7

VTV.vn - Trong suốt 5 năm qua, nhắc đến Hy Lạp là người ta nhắc đến nợ. Nhưng kể từ đầu năm nay, Hy Lạp lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư trái phép.

Những chiếc thuyền đủ loại chở theo những người di cư cập bến hòn đảo Lesbos, trong số đó chủ yếu là người Syria. Những người di cư này nói rằng họ không quan tâm sẽ cập bến vào đâu, điều họ cần là tới được một chỗ trú ẩn an toàn.

Một tuần trước, Ban phụ trách người di cư tại Hy Lạp đã bắt đầu kế hoạch chi 30 triệu Euro để hỗ trợ 6.000 người di cư đổ về đảo Lesbos trong 2 ngày cuối tuần qua. Dù Hy Lạp đã được nhận 470 triệu Euro từ EU để phục vụ việc cứu trợ người di cư nhưng khoản tiền này vẫn là chưa đủ. Cùng với món nợ công, người di cư đang là khủng hoảng thứ hai đối với Quốc hội mới của Hy Lạp.

Pháp kêu gọi châu Âu chấp nhận người di cư Pháp kêu gọi châu Âu chấp nhận người di cư

VTV.vn - Không quốc gia châu Âu nào được phép từ chối những người có quyền xin tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước