Đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ "quỹ đen" tại Cục Ðường thủy nội địa

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/09/2018 15:28 GMT+7

VTV.vn - Theo đó, việc thu hơn 4,8 tỷ đồng từ 15 doanh nghiệp là có cơ sở.

Liên quan đến nghi vấn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thu "quỹ đen" từ các nhà thầu được phản ánh trên báo chí, sau một thời gian làm việc, Tổ xác minh của Bộ GTVT đã có những kết luận ban đầu. Theo đó, việc thu hơn 4,8 tỷ đồng từ 15 doanh nghiệp là có cơ sở.

Theo thông tin từ Tổ xác minh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, từng trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thừa nhận có nhận tiền từ một số nhà thầu từ cuối năm 2015 đến năm 2016 do có sự chỉ đạo bằng miệng của 1 lãnh đạo Cục. Theo kết luận của Tổ xác minh, đây chỉ là lời khai từ một phía, chưa có đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật. Còn về việc nộp tiền, 14/15 nhà thầu không công nhận bàn bạc với Cục Đường thủy về việc trích tỷ lệ %, không nghe ai chỉ đạo nộp tiền và cũng không nộp tiền cho nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa. Hồ sơ xác minh cũng cho thấy, có 10 nhà thầu không ký tên, 5 nhà thầu có chữ ký tại sổ chứng cứ chi, do báo chí cung cấp. 

Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa về việc để xảy ra những sai sót trong công tác theo dõi, quản lý chỉ đạo đối với Ban Quản lý dự án đường thủy. Cục Đường thủy cũng phải nộp lại hơn 400 triệu đồng do sai phạm. Còn số tiền gần 4,4 tỷ đồng cá nhân nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước