Đa dạng con đường đưa trái cây vào thị trường Trung Quốc

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 25/02/2023 06:27 GMT+7

VTV.vn - Trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc, chiếm đa số là trái cây nhiệt đới từ ASEAN, Nam Mỹ và trái cây đặc trưng từ Australia, New Zealand.

ASEAN là đối tác hàng đầu xuất khẩu trái cây vào thị trường tiêu thụ lớn thế giới - Trung Quốc. Lợi thế giáp biên càng được nhân đôi khi gần đây các tuyến đường sắt chở hàng kết nối Trung Quốc và các nước ngày càng được mở nhiều cùng với các tuyến vận chuyển hỗn hợp trên bộ - đường biển. Nhờ vậy mà trái cây nhiệt đới ngày càng phổ biến với giá phù hợp nhiều tầng lớp.

Tại chợ đầu mối Tân Phát Địa (Bắc Kinh) - lớn hàng đầu châu Á, các gian hàng trái cây nhiệt đới ngày càng nhiều theo đà Trung Quốc cấp phép cho các nước ASEAN xuất khẩu nhiều loại trái cây chính ngạch. Vì thế, dù các tỉnh phía Bắc khá xa xôi nhưng đường đi của trái cây ngày càng rộng mở và nhanh chóng. Bốn mùa trái cây nhiệt đới từ Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia như sầu riêng, mít, thanh long, vải, xoài, măng cụt, chuối, dứa nhanh chóng được xuất vào Trung Quốc.

Tại các thành phố lớn, các chợ đầu mối có vai trò quan trọng trong nhập khẩu trái cây và phân phối cho các siêu thị, chợ truyền thống. Ở Trung Quốc, các tiểu thương thường nhập trực tiếp từ nước ngoài. Trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc, chiếm đa số là trái cây nhiệt đới từ ASEAN, Nam Mỹ và trái cây đặc trưng từ Australia, New Zealand. 

Chủng loại nhập đa dạng, người dân xứ ôn đới cùng ngày càng quen với các loại trái cây nhiệt đới. Đó là chưa kể, các nước đã bắt đầu mở các gian hàng quốc gia hay các doanh nghiệp ASEAN mở các gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để đẩy nhanh sản lượng tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

"Chúng tôi nhập sầu riêng từ những thương hiệu nổi tiếng của các nước ASEAN bằng nhiều đường. Chúng tôi là nơi nhập khẩu trái cây nhiệt đới phân phối các tỉnh phía Bắc", ông Hoàng Huy - Chi nhánh phân phối sầu riêng Giai Nông, Bắc Kinh, Trung Quốc

Việt Nam và một số nước ASEAN tận dụng các cửa khẩu trên bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc để xuất trái cây vào Trung Quốc. Ngoài đường biển, đường hàng không, gần đây Trung Quốc nối dài các tuyến đường sắt đến Lào, Thái Lan và nhiều nước ASEAN để đưa nhanh trái cây từ Asean vào Trung Quốc và ngược lại. Tại mỗi vùng trọng điểm, Trung Quốc đều thành lập các cảng, trung tâm hậu cần logistic để trái cây nhanh chóng tỏa đi khắp nơi. Mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu 14 - 15 tỷ USD trái cây và nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từng năm, nhất là trái cây nhiệt đới.

Nhờ hệ thống logistic từ Trung Quốc kết nối đi các nước Asean ngày càng phát triển đồng bộ mà trái cây nhiệt đới tràn vào thị trường tỷ dân ngày càng phong phú về chủng loại với giá cả ngày càng giảm đi. Thái Bình phóng viên Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước