Đà Nẵng đang bỏ lỡ cơ hội lớn từ kinh tế đêm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 19:39 GMT+7

VTV.vn - Sở hữu các bãi biển được coi là quyến rũ nhất hành tinh, điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á nhưng Đà Nẵng lại đang bỏ ngỏ "mỏ vàng" từ kinh tế đêm.

Sau một ngày tắm biển, thăm quan di tích và thưởng thức ẩm thực, không ít du khách muốn trải nghiệm Đà Nẵng về đêm, dạo phố, cà phê quanh sông Hàn... thế nhưng có rất ít sự lựa chọn và phần lớn dịch vụ đều đóng cửa lúc 22h

Không chỉ thiếu dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động kinh doanh về đêm ở Đà Nẵng khá manh mún, thiếu quy hoạch và đầu tư chuyên nghiệp, bài bản. Nhiều cơ sở nằm lẫn trong các khu dân cư vừa ảnh hưởng đến đời sống người dân, vừa khó mở rộng khung giờ kinh doanh. Đã đến lúc cần "thức tỉnh" kinh tế đêm ở những trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng. Ngành du lịch thành phố cũng đang tính toán để biến nơi đây thành một Singapore sáng đèn 24/24 giờ.

Theo thống kê, mức chi tiêu trung bình 1 ngày của khách đến Việt Nam chỉ bằng hơn 1/2 so với Thái Lan, 80% dành cho lưu trú và ăn uống. Trong khi đó, theo các chuyên gia, 18h hôm trước đến 6h hôm sau là thời điểm "vàng" kinh doanh du lịch của nhiều quốc gia với hoạt động mua sắm, giải trí, nghệ thuật...

Nới khung giờ mở cửa dịch vụ, thúc đẩy kinh tế đêm TP.HCM phát triển Nới khung giờ mở cửa dịch vụ, thúc đẩy kinh tế đêm TP.HCM phát triển

VTV.vn - Nới khung giờ mở cửa dịch vụ là một trong những đề xuất của nhiều hộ kinh doanh cũng như các công ty du lịch ở TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước