Đà Nẵng sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch

Diệu Quỳnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 15:58 GMT+7

Cảng Tiên Sa. (Ảnh: Báo Đà Nẵng điện tử)

VTV.vn - Đến năm 2022, Đà Nẵng sẽ chuyển một phần trung chuyển hàng hóa về cảng Liên Chiểu và từng bước chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch.

Theo quy hoạch phát triển cảng Đà Nẵng đến năm 2020- 2025, công suất xếp dỡ hàng hóa tại cảng Tiên Sa đạt 10 - 12 triệu tấn. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng đang triển khai Dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Đến năm 2022, Đà Nẵng sẽ chuyển một phần trung chuyển hàng hóa về cảng Liên Chiểu, giúp giảm tải cho cảng Tiên Sa và từng bước chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch.

Cảng Tiên Sa đưa vào vận hành giàn cẩu container siêu trọng thứ 3 Cảng Tiên Sa đưa vào vận hành giàn cẩu container siêu trọng thứ 3 Khởi công dự án mở rộng cảng Tiên Sa Khởi công dự án mở rộng cảng Tiên Sa Tàu du lịch nước ngoài cập cảng Tiên Sa được mở cửa hàng miễn thuế Tàu du lịch nước ngoài cập cảng Tiên Sa được mở cửa hàng miễn thuế

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước