Đặc sản xoài Sơn La chuẩn bị xuất sang Australia

Trọng Vinh (Đài PT-TH Sơn La)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 14:13 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 tấn xoài của bà con nông dân huyện Yên Châu, Sơn La, đã được gửi về Hà Nội để kiểm định chất lượng, nếu đạt chuẩn sẽ được xuất khẩu sang Australia.

Xoài Yên Châu đã có tiếng từ lâu, ai lên Sơn La mùa xoài cũng tranh thủ mua hàng chục cân về làm quà, trái nhỏ mà ngọt đậm hoặc loại to từ 7 - 9 lạng/quả, ăn giòn tan và ngọt nhẹ.

Những ngày này, rất nhiều bà con nông dân trồng xoài của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang mang theo hy vọng quả xoài của địa phương sẽ đảm bảo đủ điều kiện để xuất khẩu sang Australia, thị trường được cho là khó tính với các loại nông sản Việt Nam. Hiện nay, gần 1 tấn xoài của bà con địa phương đã được gửi về Hà Nội để kiểm định chất lượng, nếu đạt chuẩn sẽ làm quy trình xuất khẩu sang Australia.

Vụ xoài năm nay, gia đình ông Hà Phương Đanh (ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) thấy vui mừng và phấn khởi hơn không chỉ bởi gần 100 cây xoài sai trĩu quả mà quan trọng là hơn 2 tạ xoài đầu mùa của gia đình ông đã được huyện thu mua để làm mẫu kiểm định chờ xuất khẩu sang Australia.

Hiện nay, doanh nghiệp thu mua chưa công bố giá thu mua xoài cho bà con nhưng bà con vẫn rất phấn khởi, vì thông thường xoài được thu mua để xuất khẩu sẽ có giá cao hơn thị trường tự do khoảng 15 - 20%. Trên thực tế, hơn 1 tấn xoài mẫu được huyện Yên Châu thu mua với mức giá cao hơn so với các năm trước.

Loại xoài mà doanh nghiệp sẽ thu mua tại Sơn La là xoài xanh, có kích cỡ trung bình từ 7 lạng đến 9 lạng/quả. Để xoài được xuất khẩu sang Australia, Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng, đồng thời thực hiện chiếu xạ theo quy trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước