Malaysia gắn nhãn thương hiệu cho xoài Harumanis

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/03/2017 11:07 GMT+7

Xoài Harumanis được gắn "mã bảo mật".

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp Malaysia vừa gắn mã chứng nhận thương hiệu cho xoài Harumanis. Đây là một loại xoài nổi tiếng thơm ngon ở bang Perlis, phía Tây Bắc nước này.

Việc gắn mã chứng nhận thương hiệu sẽ giúp bảo vệ quyền lợi cho những nông dân trồng xoài ở Perlis cũng như ngăn chặn tình trạng giả danh loại xoài nổi tiếng này.

Những trái xoài Harumanis nổi tiếng rất thơm và ngọt đậm đà. Loại xoài này được trồng ở một số khu vực của bang Perlis, phía Tây Bắc Malaysia.

Để tránh tình trạng trộm cắp trong vụ thu hoạch cũng như giả danh gây mất uy tín cho loại xoài nổi tiếng này, trong năm nay, Bộ Nông nghiệp Malaysia bắt đầu gắn một loại mã đặc biệt, hay còn gọi là mã bảo mật, để xác nhận thương hiệu cho xoài Harumanis.

"Khi quả xoài được 4 tuần tuổi, một loại nhãn đặc biệt có chứa mã thương hiệu sẽ được gắn vào quả xoài. Khi xoài đến độ thu hoạch, cái nhãn sẽ được bóc đi nhưng mã thương hiệu vẫn còn trên quả xoài. Nhờ đó mà dễ dàng truy xuất được nguồn gốc của trái cây", ông Ahmad Zakaria Mahamad Sidek, đại diện Bộ Nông nghiệp Malaysia, cho biết.

Cũng theo ông Sidek, việc gắn mã thương hiệu này còn giúp các cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát được chất lượng của trái cây cũng như dễ dàng tìm ra chủ trang trại nơi trồng xoài khi có khiếu nại của người tiêu dùng.

Gia đình ông Ismail Nor nằm trong số những hộ đầu tiên trong chương trình gắn mã thương hiệu cho xoài Harumanis. Ông là một trong số 64 chủ trang trại được chọn tham gia chương trình này.

"Nếu trái cây bán ra không chín hoặc chua, người mua có thể báo cáo với Sở Nông nghiệp địa phương. Cơ quan này sẽ tìm ra được trang trại nơi trồng loại quả này bởi mỗi trang trại có một mã riêng", ông Ismail Nor, chủ trang trại trồng xoài, cho biết.

Mỗi cây xoài Harmanis trung bình cho thu hoạch 200 trái mỗi năm, mang về khoản doanh thu khoảng 1.400 USD cho chủ trang trại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Malaysia đang kỳ vọng sau khi được gắn mã xác nhận thương hiệu, mỗi kg xoài sẽ có giá lên tới 10 USD tại thị trường Malaysia và lên mức 22 USD/kg tại thị trường Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước