Đại biểu Quốc hội: Nên đặt ra 2 kịch bản cho tăng trưởng năm 2021

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/11/2020 14:22 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ nên đặt ra 2 kịch bản tốt và xấu cho tăng trưởng năm 2021 bởi tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến tương đối phức tạp.

Đây là nội dung được một số đại biểu Quốc hội đề xuất tại cuộc thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội và ngân sách 2020 và một số vấn đề quan trọng khác sáng nay (2/11).

Theo các đại biểu, việc Chính phủ đặt mục tiêu kép cho năm 2020 vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế là rất đúng. Tuy nhiên, yếu tố phòng chống dịch bệnh cần phải được đặt lên hàng đầu bởi nếu không kiểm soát được dịch bệnh kinh tế cũng khó có thể phát triển.

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm tới, mặc dù mục tiêu 6% là thuyết phục, tuy nhiên theo một số đại biểu có thể cân nhắc 2 kịch bản tăng trưởng là hơn 6% hoặc là 4,5% nếu những tổn thất từ đại dịch COVID-19 còn tiếp diễn và sẽ ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới.

Về những giải pháp phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, một số đại biểu đề xuất cần đẩy nhanh hơn nữa triển khai giai ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp để hàng hóa Việt Nam đi ra thế giới.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cũng đã dành thời gian thảo luận về cứu trợ cho đồng bào miền Trung và đặc biệt kiến nghị Chính phủ nên có thêm các hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động cứu trợ để phát huy tốt nhất sức dân, sự ủng hộ của xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước