Đại gia khai mỏ Anh "gặp họa" vì giá dầu giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/02/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn - Theo BBC, Tập đoàn khai mỏ khổng lồ của Anh, BHP Billiton đã thiệt hại 5.67 tỷ USD chỉ trong 6 tháng cuối năm 2015 do những biến động thị trường năng lượng thế giới.

Gánh lỗ nặng do tình trạng dư thừa nguồn cung dầu, BHP Billiton, một trong những công ty khai mỏ lớn nhất thế giới, mới đây đã buộc phải cắt giảm hơn 74 % giá trị cổ tức trả cho cổ đông nhằm cân bằng lại tài chính.  Mức cắt giảm này mạnh hơn dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Ngoài ra, BHP Billiton cũng đang chịu áp lực rất lớn khi sự giảm tốc tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc dẫn tới nhu cầu suy giảm đối với các hàng hóa cơ bản chủ chốt như quặng sắt và than.

Giá hàng hóa cơ bản toàn cầu giảm sâu đã khiến doanh thu của BHP Billiton giảm gần 40% trong nửa cuối năm ngoái, đồng thời cảnh báo giá hàng hóa cơ bản toàn cầu sẽ còn tiếp tục ở mức thấp trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước