Đại gia sân bay "khóc ròng" vì tỷ giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/09/2016 14:33 GMT+7

VTV.vn - Trong báo cáo mới nhất của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) quý II năm nay, đơn vị này đã báo lỗ 123 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) báo lỗ kể từ khi thành lập.

Nguyên nhân là do chi phí tài chính tăng vọt vì lỗ chênh lệch tỷ giá. Tính đến cuối quý II/2016, nợ vay của ACV bằng Yen Nhật xấp xỉ 15.776 tỷ đồng, tương đương 73,12 tỷ Yen. Chỉ trong khoảng từ 1/4 - 30/6, đồng Yên đã tăng 10% khiến ACV lỗ tới gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, lỗ tỷ giá còn do đánh giá lại trên khoản vay, tức khoản chi phí không bằng tiền.  

Hiện toàn bộ các khoản vay và nợ thuê tài chính của ACV đều là các khoản vay theo Hiệp định giữa chính phủ hai nước và bằng Yen Nhật. Mặc dù được hưởng lãi suất 0,3%-0,4% và thời gian trả nợ gốc kéo dài 30 năm, nhưng những khoản vay này lại có rủi ro lớn từ biến động tỷ giá của đồng Yen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước