Đảm bảo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/05/2023 22:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đang quyết liệt triển khai chỉ đạo trong Công điện số 360 nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển.

Thu hồi các "dự án treo" bổ sung kế hoạch sử dụng đất tới năm 20230

Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nguồn lực từ đất đai, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 360 gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Hiện nhiều địa phương đang quyết liệt triển khai công điện. Tại Hà Nội, hơn 400 dự án chậm triển khai đang được rà soát để thu hồi và bổ sung vào quỹ đất phát triển kinh tế xã hội tới 2030.

Đảm bảo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, hơn 400 dự án chậm triển khai đang được rà soát để thu hồi và bổ sung vào quỹ đất phát triển kinh tế xã hội tới 2030. Ảnh minh họa.

Nổi tiếng vì có tới gần 50 dự án treo lâu năm không triển khai nhưng 2 năm nay, các cấp chính quyền huyện Mê Linh đã quyết tâm xử lý dứt điểm. Tháng 3 vừa qua, huyện đã kiến nghị TP Hà Nội thu hồi 14 dự án với tổng diện tích gần 1.000 ha. Đồng thời khẩn trương gỡ khó cho các dự án còn vướng mắc các thủ tục đầu tư sau sáp nhập từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội để đưa vào khai thác sử dụng.

Không để nguồn lực từ đất ngủ yên, hiện 14 dự án bị thu hồi đã được bổ sung ngay vào quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ nay đến năm 2030.

Hiện 30 quận huyện, thị xã của Hà Nội đang nhanh chóng rà soát, tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất, xem xét thu hồi các dự án chậm đưa đất vào sử dụng...

Trên tinh thần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch… theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công điện 360 của Chính phủ.

Hòa Bình bố trí quỹ đất thu hút đầu tư tới năm 2030

Công điện của Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhiều địa phương đặc biệt ưu tiên đảm bảo quỹ đất để phát triển kinh tế du lịch và các khu công nghiệp, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Cùng với hệ thống hạ tầng đường nội khu đang được triển khai thì đến cuối năm nay, tại khu vực hồ Hòa Bình sẽ có ít nhất một khu nhà hàng khách sạn và nghỉ dưỡng được đưa vào khai thác. Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã được cấp phép khai thác và sử dụng 146 ha cho dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa tại hồ Hoà Bình.

Được chia làm 6 phân khu, diện tích mặt nước khoảng 8.000 ha với 47 đảo lớn nhỏ và chiều dài bờ khoảng 100 km, hồ Hòa Bình đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia đến năm 2035. Đây cũng là một trong các quỹ đất được tỉnh bố trí để phát triển, thu hút đầu tư kinh tế du lịch, nghỉ dưỡng.

Đảm bảo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển - Ảnh 2.

Nhiều địa phương đang quyết liệt triển khai chỉ đạo trong Công điện số 360 nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển. Ảnh minh họa.

Ở thời điểm hiện tại, đã có 4 doanh nghiệp nhận bàn giao mặt bằng gần 700 ha quỹ đất mà tỉnh Hoà Bình quy hoạch, phục vụ phát triển du lịch nghỉ dưỡng ngay tại lòng hồ Hoà Bình.

Hiện tỉnh Hòa Bình đã có 8 khu công nghiệp với chỉ tiêu quy hoạch được Chính phủ phân giao là 1.500 ha. Trong đó, 3 khu công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, theo kế hoạch phát triển, đến năm 2030 tỉnh sẽ thiếu và không có quỹ đất để mở mới các khu công nghiệp cũng như quỹ đất dành cho đầu tư phát triển thể thao, du lịch nghỉ dưỡng của điạ phương.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình cũng cho rằng, với công điện 360 của Chính phủ cho rà soát, điều chỉnh các quy hoạch sẽ tạo điều kiện cho tỉnh có căn cứ để bổ sung vào quy hoạch, trình các cấp thẩm định phê duyệt và đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% trong thời gian tới.

Tại nhiều địa phương, thực trạng quỹ đất suốt nhiều năm qua sử dụng chưa hiệu quả như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang có rất nhiều dự án chậm triển khai, bỏ đất hoang hóa, kìm hãm phát triển kinh tế xã hội khá phổ biến…

Việc đẩy nhanh quá trình lập và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ nay tới 2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng là rất quan trọng. Căn cứ vào đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước