Đàm phán NAFTA căng thẳng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/08/2018 17:34 GMT+7

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại cuộc họp báo hồi tháng 3. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Canada và Mỹ đang gấp rút tiến hành đàm phán để tìm được tiếng nói chung trong hiệp định NAFTA sửa đổi.

Cho tới giờ phút này, đại diện cả 2 nước đều cho thấy những triển vọng lạc quan, khác hẳn không khí căng thẳng và bế tắc cách đây vài tháng.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết: "Ngài đại diện Lighthizer và tôi đã quyết định không thảo luận công khai. Còn rất nhiều vấn đề quan trọng khác. Các quan chức sẽ họp tới tối muộn và dự kiến có thể xuyên đêm. Đây là giây phút rất căng thẳng trong tiến trình đàm phán và chúng tôi phải đi đến quyết định rất nhanh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ: "Nếu Mỹ và Canada không đạt được thoả thuận thật đáng tiếc. Hai nước đang có mối quan hệ tốt. Họ đã ở đây rồi và đang tiến hành đàm phán. Họ muốn là một phần của thoả thuận này. Chúng tôi chờ họ đến ngày thứ Sáu và tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đang đi đúng hướng".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: "Chúng tôi đang tiến hành đàm phán và mục đích cuối cùng là đạt được kết quả 3 bên cùng thắng. Một thoả thuận hiện đại và tiến bộ sẽ phù hợp với tình hình mới. Điều đó không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà cho tất cả người dân Canada".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước