Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung sẽ bắt đầu vào ngày 10/10

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 08:30 GMT+7

Đàm phán Mỹ - Trung vào tháng 2/2019. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cách đây ít giờ, CNBC dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Mỹ - Trung Quốc đã đồng ý sẽ nối lại đàm phán cấp cao vào ngày 10/10 tại Washington D.C., Mỹ.

Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đứng trước bước ngoặt lớn với thông tin này. Đoàn Trung Quốc vẫn sẽ do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu.

Tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp cao lần này. Đồng thời, cả Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra một loạt "cử chi thiện chí" như: Mỹ đưa 400 mặt hàng Trung Quốc vào danh sách miễn trừ tăng thuế, Trung Quốc thông báo khuyến khích doanh nghiệp nhập nông sản từ Mỹ.


4 vướng mắc thương mại lớn giữa Mỹ - Trung Quốc 4 vướng mắc thương mại lớn giữa Mỹ - Trung Quốc

VTV.vn - Đã qua hơn 10 vòng đàm phán nhưng khác biệt sâu sắc trên nhiều phương diện vẫn đang chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước