Đàm phán thương mại EU - Anh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 13:17 GMT+7

VTV.vn - Anh không thể có một thỏa thuận thương mại giống như Liên minh châu Âu (EU) đã ký với Canada.

Ngày 26/2, Trưởng đoàn đàm phán EU về Brexit, ông Michel Barnier đã tuyên bố như vậy khi hai bên chuẩn bị cho các cuộc đàm phán đầy căng thẳng về mối quan hệ mới sau khi Anh rời đi.

Vòng đàm phán giai đoạn mới giữa Anh và EU sẽ bắt đầu vào ngày 2/3 tới và ông Barnier cho biết, Anh phải chấp nhận đảm bảo sân chơi bình đẳng, cạnh tranh công bằng để được "quyền tiếp cận siêu ưu đãi" vào thị trường 450 triệu dân của EU.

Ông Barnier cũng cho biết, các thỏa thuận thương mại hiện đại cũng sẽ phải tính đến các vấn đề về lao động, môi trường, cạnh tranh và nhiều tiêu chuẩn bền vững khác.

Anh rời EU tháng 1/2020 sau gần 5 thập kỷ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó cho biết, London sẽ tìm kiếm một thỏa thuận tương tự như thỏa thuận thương mại EU - Canada mà không có hạn ngạch hay thuế quan đối với hàng hóa.

Anh không cho phép EU giám sát thương mại sau Brexit Anh không cho phép EU giám sát thương mại sau Brexit Anh sẽ xây dựng 10 cảng tự do để kích thích kinh tế hậu Brexit Anh sẽ xây dựng 10 cảng tự do để kích thích kinh tế hậu Brexit Brexit ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Anh và EU Brexit ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Anh và EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước