Đánh thuế các tỷ phú có thể thu về 250 tỷ USD/ năm

PV-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 07:22 GMT+7

VTV.vn - Việc đánh thuế 2% với các tỷ phú toàn cầu có thể giúp đem lại tới 250 tỷ USD mỗi năm.

Việc đánh thuế 2% với các tỷ phú toàn cầu có thể giúp đem lại tới 250 tỷ USD mỗi năm - đó là kết quả của một nghiên cứu vừa được đưa ra trước thềm hội nghị bộ trưởng tài chính G20.

Cụ thể trong nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư người Pháp Gabriel Zucman, hiện các tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ đóng mức thuế tương đương khoảng 0,3% tài sản của họ.

Việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu 2% đối với khoảng 3.000 người giàu nhất hành tinh, sẽ giúp thu về 200-250 tỷ USD cho các mục tiêu như phát triển y tế và giáo dục, xóa đói giảm nghèo hay chống biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này được Braxin - nước chủ nhà G20 năm nay ủy quyền - nhằm đánh giá hiệu quả và triển vọng của một mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với giới tỷ phú.

Đánh thuế các tỷ phú có thể thu về 250 tỷ USD/ năm - Ảnh 1.

Hiện các tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ đóng mức thuế tương đương khoảng 0,3% tài sản của họ

Ông Gabriel Zucman bày tỏ hy vọng loại thuế này có thể được thực hiện trong thời gian chưa đến 9 năm tới. Cộng đồng quốc tế đã từng mất khoảng thời gian như vậy để đi đến thống nhất về mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia, hiện đã được một số quốc gia áp dụng.

Ngoài Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - Pháp, Tây Ban Nha, Colombia, Bỉ và Liên minh châu Phi đã ủng hộ ý tưởng này, cùng với Nam Phi, quốc gia sẽ đảm nhận chức Chủ tịch G20 vào năm tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết, nước này còn rất hoài nghi về một số nội dung liên quan đến thuế toàn cầu này, trong khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ không thể ủng hộ việc đánh thuế tài sản toàn cầu.

Ông Zucman, Giáo sư tại Trường Kinh tế Paris và Đại học California, Berkeley, cho biết có những cách khác nhau để thực hiện ý tưởng này, trong đó có thuế thu nhập tối thiểu với giới tỷ phú do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất, nhắm vào những người có tài sản trên 100 triệu USD.

Theo đề xuất này, toàn bộ lợi tức tài sản trước thuế của những người Mỹ có giá trị tài sản ròng siêu cao sẽ phải chịu mức thuế cá nhân tối thiểu 25%, bất kể lợi tức này đến từ cổ tức, lợi nhuận vốn đã được thực hiện hay lợi nhuận vốn chưa được thực hiện.

Ông Zucman viết rằng, với tỷ suất lợi nhuận được quan sát, thì đề xuất của ông Biden còn tham vọng hơn mức thuế tiêu chuẩn quốc tế 2%, vì thuế suất tối thiểu 25% áp dụng cho tổng lợi nhuận (với tỷ suất 11,3%) sẽ tương đương với mức thuế tối thiểu 2,8% đối với tổng tài sản.

Báo cáo cho biết từ năm 1987-2024, tài sản trung bình của 0,0001% hộ gia đình giàu nhất thế giới đã tăng khoảng 7% mỗi năm sau khi điều chỉnh theo lạm phát, vượt xa mức tăng trưởng tài sản trung bình hàng năm toàn cầu là 3%.

Trong báo cáo, ông Zucman viết: "Các tỷ phú và các doanh nghiệp họ sở hữu là những người hưởng lợi chính từ toàn cầu hóa. Điều này đặt ra câu hỏi liệu hệ thống thuế hiện nay có thể phân phối những lợi ích này một cách thích hợp, hay thay vào đó lại góp phần tập trung chúng cho một số ít người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước