Đảo du lịch Hy Lạp đi đầu xu hướng chuyển đổi sang xe điện

Việt Linh-Thứ sáu, ngày 04/06/2021 13:06 GMT+7

VTV.vn - Đảo du lịch Astypalea, Hy Lạp đang chuyển đổi các phương tiện trên đảo sang xe điện nhằm giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với phương tiện thân thiện với môi trường.

Kể từ tháng 6 này, những chiếc xe của cảnh sát và các cơ quan chính quyền trên đảo Astypalea sẽ được chuyển thành xe điện. Đây là một phần trong dự án do chính phủ Hy Lạp tài trợ nhằm đưa thử nghiệm chuyển đổi hoàn toàn các phương tiện trên đảo sang chạy điện, do hãng ô tô hàng đầu châu Âu Volkswagen cung cấp.

"Đây là một trong những dự án tham vọng nhất tại châu Âu hiện nay trong việc chuyển đổi sang năng lượng tại châu Âu. Đây có thể là bản thiết kế mẫu cho những thay đổi sẽ diễn ra trên toàn châu lục những năm tới", ông Herbert Diess, Chủ tịch tập đoàn Volkswagen, nhận định.

Đảo du lịch Hy Lạp đi đầu xu hướng chuyển đổi sang xe điện - Ảnh 1.

Từ tháng 6, những chiếc xe của cảnh sát và các cơ quan chính quyền trên đảo Astypalea sẽ được chuyển thành xe điện.

Dự kiến, khoảng 1.500 chiếc xe trên đảo sẽ được chuyển đổi sang xe chạy điện. Chính phủ Hy Lạp sẽ trợ cấp cho người dân mua ô tô hoặc xe máy điện và đã đưa vào vận hành 12 trạm sạc trên khắp hòn đảo. Người dân và du khách cũng có thể dùng ứng dụng để đặt hoặc thuê xe điện.

"Dự án này cũng sẽ nhằm khuyến khích người dân giảm bớt việc sử dụng xe cá nhân, qua đó giảm tiêu thụ năng lượng cho hoạt động đi lại", Thị trưởng Astypalea Nikos Komineas cho biết.

Chính phủ Hy Lạp kỳ vọng, dự án trên đảo Astypalea sẽ là một hình mẫu để nước này thúc đẩy năng lượng xanh trên toàn quốc.

Hiện Hy Lạp đang lên kế hoạch cắt giảm 55% khí thải carbon trong 9 năm tới và chuyển hầu hết nguồn điện năng của nước này từ điện than hiện nay sang điện gió và điện mặt trời kể từ năm 2023.

Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra nhận định trên trong chuyến thăm nhà máy của Ford, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch đầu tư phát triển thị trường xe điện trị giá 174 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước