Đáp ứng nhu cầu hàng bình ổn dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2022 09:06 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở Công Thương cho biết, hàng bình ổn dành cho dịp Tết năm nay sẽ đáp ứng từ 25-43% nhu cầu của thị trường.

Ngành Công Thương thành phố cũng đôn đốc các doanh nghiệp bình ổn thị trường, xây dựng phương án tạo nguồn hàng, thu mua, dự trữ. Ngoài ra, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các hệ thống phân phối để giảm giá bán đến tay người tiêu dùng

Công tác kiểm tra, quản lý thị trường sẽ được tăng cường để không xảy ra việc đầu cơ, găm hàng, lưu thông hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng giúp ổn định thị trường hàng hoá cuối năm là dự báo nhu cầu của người dân cụ thể với từng mặt hàng, từ đó sớm đàm phán với nhà cung cấp.

Trong khi đó, đại diện Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết, hiện nay đã có 44 doanh nghiệp trên địa bàn cam kết bình ổn giá hàng hoá dịp tết, tập trung chủ yếu vào gạo, thịt lợn, thuỷ hải sản. Tổng mức dự trữ hàng hoá của các doanh nghiệp đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

VTV.vn - Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý tại từng thời điểm để có biện pháp điều hành phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước