Đất hiếm có thể là lá bài mới của Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 17:58 GMT+7

Một người làm việc trên mỏ đất hiếm ở Giang Tây, Trung Quốc tháng 10/2010. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đất hiếm là thành phần quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và công nghệ cao như chế tạo vật liệu siêu bán dẫn.

Hiện tại, từ những chiếc iPhone của Apple đến các hệ thống dẫn đường tên lửa đều có thành phần đất hiếm Trung Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần dọa tăng thuế nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc. Những lời đe dọa này vẫn cứ là đe dọa thôi vì mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của một công ty Trung Quốc.

Năm 2018, đến 59% đất hiếm dùng tại Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc xuất khẩu 120.000 tấn đất hiếm, chiếm 71% sản lượng toàn cầu, theo thống kê của Cục Khảo sát địa chất Mỹ. Sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc như hiện nay, do vậy được xem như một lá bài mà Bắc Kinh có thể rút ra trong cuộc chơi với Washington.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước