Trung Quốc biến đất hiếm thành vũ khí chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/05/2019 15:11 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào thời điểm mà hai bên tìm kiếm điểm yếu của nhau.

Sau khi Mỹ nhằm vào người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei, đến lượt Bắc Kinh có khả năng sẽ trưng dụng vị thế chi phối nguồn tài nguyên đất hiếm để làm một vũ khí đầy quyền năng.

Thiết bị gì thường xuyên nằm trên tay của rất nhiều người hiện nay? Điện thoại di động chắc sẽ là câu trả lời số 1. Ở các nước phát triển càng như vậy. Nhiều nhà phân tích đang chỉ ra rằng nếu Bắc Kinh đánh vào ngành sản xuất điện thoại di động sẽ là đòn rất mạnh, trong khi Trung Quốc lại hoàn toàn có thể làm điều này vì đang nắm giữ tới hơn 95% nguồn đất hiếm của thế giới - nguyên liệu không thể thiếu cho ngành sản xuất điện thoại thông minh, thậm chí cả TV, máy ảnh và bóng đèn nữa. Mỹ hiện phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực này, nhập tới 80% nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc.

Ông James Kennedy - Chủ tịch công ty tư vấn ThREE Consulting, Mỹ cho hay: "Trung Quốc hoàn toàn có thể đánh sập gần như toàn bộ các dây chuyền sản xuất ô tô, máy tính, điện thoại thông minh và máy bay bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, nếu họ cắt nguồn cung đất hiếm".

Trong khi những thông tin trên mới chỉ là dự đoán, tiếp theo những đòn đánh vào nhà vô địch ngành viễn thông Trung Quốc - Huawei, Mỹ lại tung tin đang tính đến việc mở rộng lệnh cấm cung cấp công nghệ Mỹ cho 5 công ty Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước