Dầu đá phiến của Mỹ thách thức vị trí tiêu chuẩn của dầu Brent Biển Bắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Dầu Brent Biển Bắc hiện đang là loại dầu được dùng phổ biến nhất làm thước đo cho tiêu chuẩn giá dầu quốc tế.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, vị thế trên đang phải đối mặt với sự đe doạ nghiêm trọng từ dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI do sự bùng nổ của hoạt động khai thác dầu đá phiến tại Mỹ.

Sản lượng dầu đá phiến tại Texas và North Dakota tăng mạnh đã khiến số hợp đồng giao dịch dầu WTI tại các sàn giao dịch ở Mỹ vượt xa dầu Brent Biển Bắc, đạt mức chênh lệch cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ này do việc các doanh nghiệp Mỹ đang đẩy mạnh khai thác dầu đá phiến, đạt sản lượng kỷ lục 10,4 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cách đây 2 năm, cũng khiến dầu WTI ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch và vận chuyển trên toàn cầu.

Nhiều chuyên gia dự báo dầu WTI sẽ sớm giành lại vị thế tiêu chuẩn số 1 cho giá dầu thế giới từ đối thủ là dầu Brent Biển Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước