Iraq ký thỏa thuận với BP phát triển các mỏ dầu ở Kirkuk

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 10:13 GMT+7

Đường ống dẫn dầu tại Bai Hassan, Iraq. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Chính phủ Iraq đã ký thỏa thuận với Tập đoàn dầu khí BP của Anh nhằm phát triển các mỏ dầu tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq tuyên bố, thỏa thuận trên sẽ giúp tăng công suất của các mỏ dầu tại tỉnh Kirkuk lên mức 750.000 thùng/ngày, gấp đôi sản lượng hiện nay và sẽ tiến tới mức 1 triệu thùng/ngày.

Các lực lượng của Chính phủ Iraq đã giành lại một loạt mỏ dầu ở tỉnh Kirkuk sau khi cộng đồng người Kurd ở miền Bắc Iraq tiến hành cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập hồi tháng 9/2017. Được biết, việc xuất khẩu dầu của quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này đã đạt 109,6 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2017.


Iraq cắt giảm sản lượng 200.000 thùng dầu/ngày theo thỏa thuận OPEC Iraq cắt giảm sản lượng 200.000 thùng dầu/ngày theo thỏa thuận OPEC

VTV.vn - Iraq đã cắt giảm sản lượng 200.000 thùng dầu/ngày theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước