Đầu năm 2018, lực mua của khối ngoại bằng 48% cả năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chưa đầy 2 tháng đầu năm nay, lượng tiền khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc tỷ USD.

Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 12.600 tỷ đồng, tương đương 48% lượng mua ròng của cả năm 2017.

Thanh khoản ở mức cao, với giá trị bình quân đạt trên 8.000 tỷ đồng/phiên, nên thị trường có thể hấp thụ khá tốt dòng vốn này.

Lãnh đạo các công ty quản lý quỹ cho biết Việt Nam đang được coi là điểm trũng để thu hút dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, dòng tiền nóng nhiều, vào nhanh nên cũng có thể sẽ bị rút ra nhanh.

Hiện các ETF nội đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm, với tổng tài sản tương đương 2 quỹ ETF do nước ngoài quản lý. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 20% tiền mua chứng chỉ quỹ ETF nội đến từ các nhà đầu tư trong nước.

Khối ngoại mua ròng kỷ lục 1.375 tỷ đồng Khối ngoại mua ròng kỷ lục 1.375 tỷ đồng

VTV.vn - Cuối phiên chiều 25/7, lực cầu vào thị trường bỗng nhiên tăng mạnh, dòng tiền dồi dào đẩy thanh khoản lên tới gần 5.000 tỷ đồng. VN-Index bật tăng gần 8 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước