Đầu tư 13.000 tỷ đồng phát triển cây macca tại Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 17:32 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã ký cam kết dành chương trình tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng để phát triển cây macca tại tỉnh Đăk Nông.

Nhằm giúp bà con nông dân tại Tây Nguyên có điều kiện phát triển bền vững diện tích cây macca, mới đây, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã ký cam kết dành chương trình tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng để phát triển cây macca tại tỉnh Đăk Nông.

Cùng với chương trình tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng phát triển cây macca tại Lâm Đồng trước đó, với 3.000 tỷ đồng dành cho tỉnh Đăk Nông phát triển cây macca đợt này, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tiếp tục đóng vai trò là doanh nghiệp đi đầu thúc đẩy phát triển, mở rộng diện tích cây macca của Việt Nam.

Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Đăk Nông sẽ trồng hơn 12.000 ha cây macca, tập trung tại huyện Tuy Đức. Còn Lâm Đồng dự kiến đến năm 2020 phấn đấu thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng ít nhất từ 1 - 2 cơ sở sơ chế và kho bảo quản chuyên dụng, đạt công suất trên 2.000 tấn hạt/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước