Đầu tư cho nông nghiệp mới chỉ chiếm 5%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 15:32 GMT+7

VTV.vn - Vốn vào nông nghiệp hiện mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Vốn mỏng cùng với những hạn chế trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật đang khiến ngành nông nghiệp đứng trước nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình "tam nông": nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ chỉ ra: Số doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 1% trong cả nền kinh tế, lại chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Công nghệ lạc hậu khiến 90% hàng nông sản Việt phải xuất thô, tỷ lệ thải loại rất cao đã kéo giảm năng suất lao động. 

Thủ tướng cho rằng, cần chuyển đổi tư duy nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp, có như vậy nông nghiệp Việt mới có thể đạt mục tiêu nằm trong top 15 nền nông nghiệp phát triển trên thế giới, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, an toàn, phục vụ nhu cầu của gần 100 triệu dân và xuất khẩu.

Ngành nông nghiệp Việt Nam: Nhiều thành tựu, lắm thách thức! Ngành nông nghiệp Việt Nam: Nhiều thành tựu, lắm thách thức!

VTV.vn - Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. GDP nông nghiệp tăng 2,66%/năm, giảm hộ nghèo nông thôn ở mức 1,5%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước