Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 2 đạt 605 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/03/2019 09:49 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Bộ KH-ĐT, trong 2 tháng đầu năm 2019, các nước nhận đầu tư của Việt Nam bao gồm Mỹ, Singapore, Phần Lan, Myanmar và Nhật Bản.

Số liệu từ đơn vị này cũng cho thấy, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ là lĩnh vực được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư.

Trong 5 dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, có 3 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư là 5,6 triệu USD, chiếm 89,5% tổng vốn đầu tư. Hai dự án còn lại thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin và truyền thông.

Đầu tư ra nước ngoài: Làm thế nào để không 'ngã ngựa'? Đầu tư ra nước ngoài: Làm thế nào để không "ngã ngựa"? 9 tháng, DN Singapore chi hơn 90 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài 9 tháng, DN Singapore chi hơn 90 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư ra nước ngoài TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư ra nước ngoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước